VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Người Mỹ không dùng giấy thay vì vòi xịt sau khi đi vệ sinh, và đây là hậu quả (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1108244)

TinNhanh247 10-29-2017 20:38

Người Mỹ không dùng giấy thay vì vòi xịt sau khi đi vệ sinh, và đây là hậu quả
 
1 Attachment(s)
Nếu bạn đến Mỹ, bạn sẽ khó có thể tìm thấy vòi xịt trong toilet. Người Mỹ chuộng dùng giấy hơn dùng vòi xịt. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, điều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.

Vui vẻ mà nói, chuyện "đi cầu" của con người quả là rắc rối. Nó khiến cho nhân loại chia thành nhiều... phe phái khác nhau, từ việc nên ngồi xổm hay ngồi bệt, hoặc nên chùi hay rửa sau khi hành sự, hay là làm cả hai?

Nhưng riêng người Mỹ là rất đoàn kết, ít nhất là trong câu chuyện chùi rửa. Lý do là vì nếu đến Mỹ, bạn sẽ rất hiếm khi nhìn thấy chiếc vòi xịt gắn kèm toilet (còn gọi là bidet). Trong khi nhiều quốc gia như Ý, Hy Lạp và đặc biệt là Nhật Bản rất coi trọng chiếc vòi xịt, thì người Mỹ chỉ trung thành với giấy vệ sinh mà thôi.

http://intermati.com/micro1405/2017/10/495.1.jpg
Đừng hòng nhìn thấy thứ này khi đến Mỹ

Tuy nhiên, sự trung thành này chưa hẳn đã tốt. Theo một nghiên cứu mới đây, việc sử dụng mình giấy vệ sinh là... siêu bẩn. Thậm chí, nó có thể gây ra một số biến chứng về sức khoẻ, chẳng hạn như nhiễm trùng hoặc... nứt hậu môn.

Cụ thể, Rose George - một chuyên gia vệ sinh khá nổi tiếng chia sẻ: "Tôi cảm thấy chuyện hàng triệu người đang vô tư đi lại trong khi "chỗ ấy" siêu bẩn là điều khó chấp nhận."

"Giấy vệ sinh có thể dùng để chùi, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn phân được."

Một trong những công cụ được người Mỹ sử dụng để chùi nhiều nhất là khăn giấy ướt (baby wipe). Tưởng như đây là một cách xử lý rất vệ sinh, nhưng theo George thì không hề.

http://intermati.com/micro1405/2017/10/495.2.jpg
Sử dụng giấy vệ sinh không hề vệ sinh

"Thử đổ một ít chocolate ra sàn gỗ, rồi lau bằng khăn ướt, sau đó lại lau bằng giấy khô. Bạn sẽ thấy chocolate vẫn còn sót lại trong các kẽ hở. Hậu môn có kẽ hở, và bạn hiểu rồi chứ?"

Thêm vào đó, đôi lúc việc chùi bằng giấy hay khăn có thể quá lực, gây nứt hậu môn. Đây là chứng bệnh các đường line ruột bị nứt nẻ do tác động từ bên ngoài, có thể gây chảy máu và đau đớn khó chịu.

Một số trường hợp có thể bị trĩ - trực tràng và hậu môn bị sưng phồng. Chứng bệnh này còn nghiêm trọng hơn, vì đôi lúc nó rất khó chữa.

Thêm vào đó, hành động chùi từ sau lên trước có thể đưa vi khuẩn vào đường tiết niệu, gây nhiễm trùng nguy hiểm.

Nhưng điểm mấu chốt ở đây là những hiện tượng này sẽ không xảy ra nếu bạn dùng vòi xịt để rửa một cách cẩn thận. Vậy nên chùi hay nên rửa, bạn có câu trả lời rồi chứ?

VietBF © Sưu Tầm

weekends 10-29-2017 23:23

Đề nghị chùi với rửa làm mẹ gi chứ? Cứ hú 1 tiếng là lũ đào ngũ truồng chạy bưng bô chệt tời liếm sạch láng....

laughster 10-30-2017 00:04

Quote:

Originally Posted by weekends (Post 3302046)
Đề nghị chùi với rửa làm mẹ gi chứ? Cứ hú 1 tiếng là lũ dư lợn viên tụi tao chạy bưng bô chệt và vẹm công tời liếm sạch láng, dẩn đầu là fag bô sa tao nè....

kkkk

Sorciere 10-30-2017 00:49

Tin này rất hửu ich cho đám lé, thun ...fag bolsa phương tùng.... khỏi cần tìm hiểu vì đồng bọn nó đả "sưu tầm" ! ráng ăn cho no, cho mập toàn thứ bổ có điều là phải đợi đến ngày hôm sau nhé !

lergeneral 10-30-2017 14:34

Cũng vì đám "NAKED LOSERS" mà mọi người hiểu được chúng bẫn vô hạng ngoài cái chứng ăn mài....

Rainy Night 10-30-2017 17:33

VN đã dùng vòi xịt chưa mà dám viết bài này chê bai Mỹ?
Đúng là "đít mình chèm nhèm mà vác đuốc đi xem đít người".

laughster 10-30-2017 17:53

Quote:

Originally Posted by Rainy Night (Post 3302581)
VN đã dùng vòi xịt chưa mà dám viết bài này chê bai Mỹ?
Đúng là "đít mình chèm nhèm mà vác đuốc đi xem đít người".

Mấy nhà sang có thể có, nhưng phần đông dùng nước tưới và chị 5 mà thôi hahaha

phokhuya 10-31-2017 04:46

Quote:

Originally Posted by lergeneral (Post 3302479)
Cũng vì đám "NAKED LOSERS" mà mọi người hiểu được chúng bẫn vô hạng ngoài cái chứng ăn mài....

Pà mẹ mày, mồm thì bảo là looser ở dơ, mà mõm của mày cứ dí vào đít người ta làm gì? Rõ là giống ăn phân mà chê phân thúi. :eek::eek::eek:

phokhuya 10-31-2017 04:49

Quote:
Originally Posted by Rainy Night View Post
VN đã dùng vòi xịt chưa mà dám viết bài này chê bai Mỹ?
Đúng là "đít mình chèm nhèm mà vác đuốc đi xem đít người".

Quote:

Originally Posted by laughster (Post 3302595)
Mấy nhà sang có thể có, nhưng phần đông dùng nước tưới và chị 5 mà thôi hahaha

Trong nước bây giờ đâu cần phải gắn vòi xịt chi cho tốm kém. Nơi nào cũng ngâp nước đầy đường. Cứ ra lặn hụp rồi vừa đi vừa rửa tiện cả đôi đàng. May mắn thì vớt được cả cá nữa.
:hafppy::hafppy::hafppy:

viethanh84 10-31-2017 09:43

Nham that ! Co nhung con nguoi an khong ngoi roi noi chuyen nham nhu the . Va lai
co nhung ke chuang co chuyen gi lam , thu luom va dang tin . Thoi khong chiu duoc .

khatranac 11-01-2017 18:51

Thôi đi, nhiều chuyện quá !!!

tctd 11-06-2017 15:58

Quote:

Originally Posted by weekends (Post 3302046)
Đề nghị chùi với rửa làm mẹ gi chứ? Cứ hú 1 tiếng là lũ đào ngũ truồng chạy bưng bô chệt tời liếm sạch láng....

tụi mày cùng một giống mà còn cuời nguời ta .. hahahahahah

dingdon 11-06-2017 20:03

Phải công nhận lũ vẹm , lũ dlv và đám cộng sản mất dạy và vô giáo dục thật.
Chúng nó vào miền Nam liếm sạch không còn gì, bây giờ chúng nó còn chạy theo liếm đít Mỹ và liếm luôn ca khúc ruột ngàn dặm mà bây giờ còn chu mỏ chó.

tlv 08-26-2018 16:05

Tai sao phi dung giay ma khong dung nuoc de rua sau khi di ve sinh. Giay da duoc diet khuan 100% truoc khi dem vao thi truong cho nguoi dan dung, Tu giay lau tay ,giay di cau, giay goi thuc an....deu rat an toan. Con nuoc thi rat la gio vi co rat nhieu vi khuan trong nuoc. Meo da dung thuoc khu trung de dua nuoc vao nha dan, nhung nuoc uong thi phai loc lai vi co rat nhieu chat chi ,kem,.....o trong nuoc. Cho nen nguoi dan mot lan nua phai loc nuoc truoc khi dung. Day la su that. Hhahahahaah

dingdon 08-26-2018 20:51

Sau khi nghiên cứu kỷ là tại sao dân Mỹ và người Việt sống tại Mỹ lại thích dùng giấy chùi đít hơn là dùng vòi nước.
Sau năm 1975 nhiều công chức, tướng tá VNCH đi cải tạo họ nhờ người nhà gởi giấy chùi đít vào trại cải tạo để dùng, khi cán bộ cọng sản thấy giấy này tốt và xin để vấn thuốc hút và khen thơm.
Nên dân Mỹ và người Việt quyết định dùng giấy chùi xong rồi nhập vào VN bán cho cán bộ CS dùng để vấn thuốc hút.
Chuyện có thật 100%

soft_c_hard 08-26-2018 22:18

Trước đọc sau ... xài đở
 
1 Attachment(s)
Hổng có vòi nước thì tặng cho tác giả ... tờ báo xài đở :nana:

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1535321800

soft_c_hard 08-26-2018 22:31

rửa cửa ... trước và sau
 
1 Attachment(s)
bạn sẽ rất hiếm khi nhìn thấy chiếc vòi xịt gắn kèm toilet (còn gọi là bidet) ?

Trên bidet (bên trái) có rồ bi nê để bà con rửa đồ nghề trước và sau khi ... trả bài :hafppy:

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1535459874

nhattran03 08-28-2018 11:25

Đối với Boác hồ khi đi thăm boác chỉ quan tâm là có phân hay không,có đầu có đuôi hoặc không đầu không đuôi nói nôm na là tiêu chãy,còn chùi hay xịt mặt bác thì thứ gì boác củng ok.

soft_c_hard 08-28-2018 12:46

1 công 2 chuyện
 
1 Attachment(s)
Ai đả coi phim The last Emporor (Pu Yi), sau khi Pu Yi caca xong, có thầy thuốc quan sát và ngửi cái bô để khám phá ... bịnh :handshake:

https://www.everydayhealth.com/colum...what-it-means/
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1535460186


All times are GMT. The time now is 08:00.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04286 seconds with 9 queries