VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Business News |Tin Kinh Tế (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=160)
-   -   Mỹ xem xét giảm dần thuế với hàng Trung Quốc (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1648063)

sunshine1104 07-05-2022 04:20

Mỹ xem xét giảm dần thuế với hàng Trung Quốc
 
1 Attachment(s)
Các chính sách thuế dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump sẽ hết hiệu lực tháng tới, khiến Mỹ cân nhắc giảm thuế để gh́m lạm phát.

Nguồn tin của Bloomberg cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể thông báo ngay trong tuần này về việc giảm một số loại thuế của Mỹ đối với hàng tiêu dùng Trung Quốc. Trong khi đó, một số lĩnh vực chiến lược như công nghệ có thể bị áp thuế thêm. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và thời gian công bố có thể bị lùi lại.

Động thái này đánh dấu bước đi chính sách quan trọng đầu tiên của ông Biden về quan hệ thương mại giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới. Theo nguồn tin trên, vài tuần gần đây, Tổng thống Mỹ tổ chức một số cuộc họp với các cố vấn kinh tế cấp cao, thảo luận về các quyết định thuế quan dưới thời Trump.

Theo đó, chính quyền Biden đang xem xét nới lỏng một số mức thuế đối với 300 tỷ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Nguyên nhân là lạm phát tăng nhanh, buộc chính phủ Mỹ t́m cách hạ nhiệt giá hàng hóa tiêu dùng.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1656994778
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 31/3. Ảnh: Reuters

Tháng trước, ông Biden cho biết sẽ "sớm" nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh và Mỹ đang "trong quá tŕnh" quyết định xem có nên dỡ bỏ hàng rào thuế quan hay không.

Một số thành viên nội các đề nghị Tổng thống Biden, trong cuộc điện đàm sắp tới với ông Tập, yêu cầu Trung Quốc cắt giảm thuế đối ứng đối với hàng hóa Mỹ. Tuy nhiên, ư tưởng đó đă nhanh chóng bị loại bỏ.

Phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết không có quyết định nào về thuế quan được đưa ra. Tuy nhiên, chính phủ muốn đảm bảo việc áp thuế phù hợp với các ưu tiên "kinh tế và chiến lược" và không tăng chi phí cho người Mỹ một cách không cần thiết.

Wall Street Journal trước đó đưa tin, một quyết định về thuế quan có thể được đưa ra ngay trong tuần này.

Trước đó, vào tháng 5, chính quyền Tổng thống Biden đă cho biết đang thực hiện bước đầu tiên để xem xét lại thuế nhập khẩu. Đây là quy tŕnh cần thiết trước khi chính sách này hết hiệu lực vào tháng 7. Các ngành công nghiệp được hưởng lợi từ các khoản thuế áp dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump phải chờ đến ngày 6/7 để phản hồi và yêu cầu gia hạn.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết ngày 8/6 rằng, chính quyền Mỹ đang t́m cách "cơ cấu lại" chính sách thuế quan thời Trump, áp lên hàng hóa Trung Quốc theo Mục 301 Đạo luật Thương mại năm 1974. Trump đă sử dụng đạo luật này để áp thuế với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu từ tháng 7/2018.

Yellen nói với các nhà lập pháp rằng một số thuế quan hiện hành đă gây tổn hại cho người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ. Áp thuế cũng không phải là cách giải quyết bài toán lạm phát.

Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo tháng trước cũng cho biết chính quyền Mỹ quyết định giữ nguyên mức thuế đối với thép và nhôm, nhưng đang xem xét giảm thuế đối với các mặt hàng khác.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai nói rằng không tin bất kỳ động thái thuế quan nào sẽ có tác động đến áp lực giá cả hiện tại. Trong phiên điều trần quốc hội gần đây, bà nói với các nhà lập pháp rằng, "đối với những thách thức ngắn hạn, khả năng của chúng ta bị giới hạn, đặc biệt là trong vấn đề lạm phát".

Chính quyền Tổng thống Biden đang cân nhắc một cuộc điều tra mới về các khoản trợ cấp của Trung Quốc và thiệt hại của chúng đối với nền kinh tế Mỹ. Đây là cách để gây áp lực lên Bắc Kinh về thương mại.

Trong khi kinh tế Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi việc giăn cách xă hội liên quan đến Covid-19, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ trong 5 tháng đầu năm nay đă tăng 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhập khẩu tăng 4%.

Be_True 07-05-2022 05:09

Trump đánh thuế Trung quốc là đánh lên người mỹ. Và Trump không t́m ra được nguồn hàng thay thế nên cuối cùng hàng hóa càng khan hiếm và lên giá cao. Thằng Trump làm ông Biden chịu.


All times are GMT. The time now is 15:26.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03915 seconds with 9 queries