VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA News| Tin Tức Hoa Kỳ (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=225)
-   -   Tướng Mỹ cảnh báo Google đang giúp cho quân đội Mỹ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1230845)

Romano 03-17-2019 03:25

Tướng Mỹ cảnh báo Google đang giúp cho quân đội Mỹ
 
1 Attachment(s)
Vừa qua 1 tướng Mỹ đă lên tiếng cho biết Google đang là bên giúp tích cực cho quân đội Mỹ. Ông cho rằng điều này không thể được tiếp diễn như hiện nay trong tương lai. Dưới đây là những thông tin cụ thể.Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Joseph Dunford khẳng định quân đội Trung Quốc đang gián tiếp hưởng lợi từ những công việc mà Google tiến hành tại Trung Quốc.
Tuyên bố được ông Dunford đưa ra trong cuộc điều trần trước Ủy ban quân vụ Thượng viện Mỹ ngày 14-3. Nó diễn ra trong bối cảnh đề xuất ngân sách quốc pḥng Mỹ cho năm 2020 được xây dựng dựa trên việc xem Trung Quốc và Nga là hai đối thủ, mối đe dọa chiến lược với Mỹ.

"Những công việc mà Google đang làm ở Trung Quốc đang gián tiếp mang lại lợi ích cho quân đội Trung Quốc. Chúng tôi lấy làm lo ngại khi thấy các đối tác của quân đội Mỹ trong các ngành công nghiệp đang làm ăn tại Trung Quốc đă biết rằng có cái gọi là lợi ích gián tiếp" - đại tướng Dunford bày tỏ quan ngại.

"Thẳng thắn mà nói, gián tiếp có khi không phải là từ diễn tả đúng bản chất của sự việc mà phải nói rằng đó là một lợi ích trực tiếp cho quân đội Trung Quốc" - vị tướng 4 sao của Mỹ nhấn mạnh.

Theo Hăng tin Reuters, hồi năm ngoái, Google - công ty con của Alphabet - tuyên bố sẽ không tham gia đấu thầu hợp đồng cung cấp dịch vụ điện toán đám mây trị giá 10 tỉ USD cho quân đội Mỹ với lư do không phù hợp với các nguyên tắc đạo đức mới của tập đoàn này.

Cũng trong năm 2018, vào tháng 6, Google cho biết sẽ không gia hạn hợp đồng phân tích các h́nh ảnh từ máy bay không người lái của quân đội Mỹ. Cùng lúc đó, Google thông báo không có kế hoạch vận hành một công cụ t́m kiếm ở Trung Quốc mặc dù vẫn tiếp tục nghiên cứu ư tưởng này.

Người Mỹ tin rằng Trung Quốc đă đánh cắp hoặc cưỡng ép các công ty Mỹ giao nộp các công nghệ bí mật để từ đó chế tạo các vũ khí tối tân hơn Mỹ.

"Hôm nay ở đây tôi phải lưu ư chuyện này: một số công ty đă lên tiếng về các giá trị đạo đức khi làm việc với Lầu Năm Góc để phát triển các công nghệ tiên tiến. Trong một số trường hợp, họ thậm chí c̣n chấm dứt mối quan hệ, trong lúc vẫn tiếp tục làm việc với Trung Quốc" - quyền bộ trưởng quốc pḥng Patrick Shanahan nhấn mạnh trong cuộc điều trần chung với tướng Dunford.

"Bộ Quốc pḥng Mỹ rất coi trọng vấn đề đạo đức khi nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới, và những nỗ lực đó nhằm cải thiện hiệu suất cũng như cho phép con người đưa ra quyết định tốt hơn. Trung Quốc, ở mặt khác đă nhiều lần chứng minh họ ít quan tâm đến đạo đức và các chuẩn tắc quốc tế" - ông Shanahan cáo buộc.

Các công ty công nghệ Mỹ gần đây đă trở thành mục tiêu công kích yêu thích của nhiều thành viên Quốc hội Mỹ, những người đă chỉ trích họ về một loạt vấn đề như quyền riêng tư, chuyện làm ăn ở Trung Quốc và cho phép nước ngoài tác động các cuộc bầu cử Mỹ.
Trong phiên điều trần ngày 14-3, thượng nghị sĩ Cộng ḥa Josh Hawley đă chỉ trích mạnh mẽ Google, cho rằng đây chỉ là "một công ty được cho là của Mỹ".

Đáp lại các chỉ trích, giám đốc điều hành Google Sundar Pichai tuyên bố công ty đă đầu tư vào Trung Quốc trong nhiều năm và sẽ tiếp tục làm điều đó, đồng thời nhấn mạnh Google vẫn hợp tác với Chính phủ Mỹ trong các dự án về y tế, an ninh mạng và các lĩnh vực khác.

Family Guy 03-17-2019 03:30

Quote:

Tướng Mỹ cảnh báo Google đang giúp cho quân đội Mỹ
Quote:

tướng Joseph Dunford khẳng định quân đội Trung Quốc đang gián tiếp hưởng lợi từ những công việc mà Google tiến hành tại Trung Quốc.
Romando "phang" quá chịu không nổi.


All times are GMT. The time now is 08:39.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03686 seconds with 9 queries