VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Mỹ bắt cựu quân nhân vụ tấn công Đại sứ quán Triều Tiên (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1238318)

pizza 04-20-2019 03:57

Mỹ bắt cựu quân nhân vụ tấn công Đại sứ quán Triều Tiên
 
1 Attachment(s)
Đại sứ quán Triều Tiên tại Tây Ban Nha bị một nhóm người lạ mặt xâm nhập, khống chế và chiếm giữ máy tính. Vụ này xảy ra hổi tháng 3/2019. Vừa qua Mỹ bắt cựu quân nhân liên quan đến vụ này.

Nhà chức trách Mỹ đă bắt một cựu quân nhân thủy quân lục chiến và truy tố về việc đột nhập đại sứ quán Triều Tiên tại Tây Ban Nha.

Cựu quân nhân là Christopher Ahn vừa bị bắt v́ là thành phần tham gia nhóm đố tượng đột nhập đại sứ quán Triều Tiên tại Madrid (Tây Ban Nha) hồi tháng 2 và đánh cắp một số trang thiết bị điện tử tại đây.

Christopher Ahn bị bắt ngày 18/4 và dự kiến bị buộc tội tại ṭa liên bang Los Angeles chiều ngày 19/4. Bộ Tư pháp Mỹ từ chối b́nh luận về sự việc này. Đây là vụ bắt giữ đầu tiên liên quan đến vụ đột nhập, tấn công Đại sứ quán Triều Tiên.

Trong tháng 4, các nhà điều tra cho biết những kẻ đột nhập ĐSQ Triều Tiên tại Madrid là các thành viên tự xưng của một nhóm mang tên Cheolima Civil Defense.

Cáo trạng từ Ṭa Tây Ban Nha cho biết có ít nhất 10 kẻ đă ập vào đại sứ quán Triều Tiên, khống chế và đánh đập một số người và bắt họ làm con tin suốt nhiều giờ trước khi tẩu thoát.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1555732498

Đại sứ quán Triều Tiên tại Tây Ban Nha
Dựa trên tài liệu điều tra, ṭa Tây Ban Nha khẳng định cầm đầu nhóm đột nhập là Adrian Hong Chang - một công dân Mexico nhưng cũng giữ "thẻ xanh" ở Mỹ. Một công dân Mỹ khác tên Sam Ryu cũng được nêu trong cáo trạng bên cạnh nhiều cái tên được cho là công dân Hàn Quốc.

Cáo trạng của ṭa án Tây Ban Nha cũng cho biết, những kẻ đột nhập đă lấy cắp các máy tính và ổ cứng của ĐSQ Triều Tiên trước khi tẩu thoát về Mỹ. Tại Mỹ, họ đă giao nộp máy tính và các món đồ lấy cắp được cho Cục điều tra liên bang (FBI) sau 5 ngày xảy ra vụ việc.

Các nguồn tin của Reuters cho biết những vật bị lấy cắp sau đó đă được Mỹ trả về Madrid. Các nhà chức trách Tây Ban Nha trao trả lại cho phái đoàn ngoại giao của B́nh Nhưỡng.

Trong cáo trạng của ṭa Tây Ban Nha cũng có nêu tên những kẻ cầm đầu trong nhóm đột nhập, một vài người trong đó được cho là đang sống tại Mỹ, số khác rất có thể đă rời khỏi Mỹ.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino khẳng định chính phủ Mỹ không tham gia vào vụ tấn công, đột nhập này.

"Chính phủ Mỹ không việc ǵ phải làm thế, Mỹ luôn bảo vệ tất cả các đại sứ quán của nước ngoài, đây không phải một hành động mang chủ đích từ phía Washington" - ông Palladino nhấn mạnh.

Hăng tin Reuters dẫn các nguồn tin tư pháp cho biết các thẩm phán Tây Ban Nha tin rằng tất cả nghi phạm đều đă chạy trốn tới Mỹ. Madrid sẽ chính thức phát yêu cầu dẫn độ những người này về Tây Ban Nha, nơi họ có thể đối mặt ít nhất 28 năm tù.


All times are GMT. The time now is 07:52.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03100 seconds with 9 queries