VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 1 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=210)
-   -   G7 Công Bố Kế Hoạch Loại Bỏ Dần Xe Chạy Xăng Trong Cam Kết Hợp Tác Chống Biến Đổi Khí Hậu Mới (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1476231)

Family Guy 06-13-2021 02:27

G7 Công Bố Kế Hoạch Loại Bỏ Dần Xe Chạy Xăng Trong Cam Kết Hợp Tác Chống Biến Đổi Khí Hậu Mới
 
1 Attachment(s)
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1623551174

Các nhà lănh đạo G7 dự kiến ​​hôm Chủ nhật sẽ vạch ra một loạt các biện pháp để đối phó với biến đổi khí hậu, bao gồm "chấm dứt hầu như tất cả sự hỗ trợ trực tiếp của chính phủ" đối với nhiên liệu hóa thạch và loại bỏ dần xe chạy xăng và diesel.

Kế hoạch được nêu ra trong một thông báo của chính phủ Anh hôm thứ Bảy, trong đó nói rằng các nhà lănh đạo cũng sẽ đồng ư ngừng "tất cả than chưa suy giảm càng sớm càng tốt."

Nhà Trắng thông báo trong một tuyên bố riêng hôm thứ Bảy rằng các nhà lănh đạo G7 đă "đồng ư với một loạt các hành động cụ thể để đẩy nhanh quá tŕnh chuyển đổi toàn cầu khỏi sản xuất than như một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu."

Mỹ, Canada, Đức và Anh đă đồng ư cung cấp khoản tài chính lên tới 2 tỷ USD để giúp các nước đang phát triển chuyển đổi khỏi than đá, tuyên bố của Nhà Trắng cho biết thêm.

Theo suy nghĩ của chúng tôi, thông qua Andrew Freedman của Axios: Các bước để đẩy nhanh việc triển khai xe điện và chấm dứt trợ cấp cho các nhà máy nhiệt điện than không có ǵ ngạc nhiên, nhưng có áp lực buộc các nhà lănh đạo phải tiến xa hơn tới những mục tiêu này so với trước đây.

Thế giới đang phát triển cũng sẽ chú ư đến bất kỳ cam kết tài chính mới nào nhằm giúp các quốc gia chuyển đổi sang năng lượng sạch trong khi đối phó với các tác động của biến đổi khí hậu. Các nước phát triển đă hứa hẹn 100 tỷ đô la mỗi năm cho những mục đích này bắt đầu từ năm 2020, nhưng kinh phí vẫn thấp hơn mục tiêu đó.

Thống đốc California, Gavin Newsom vào tháng 9 năm 2020 đă thông báo rằng ông sẽ quyết liệt đưa tiểu bang này rời xa sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch (gasoline) gây ra biến đổi khí hậu trong khi vẫn duy tŕ và tạo việc làm cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - ông đă ban hành một lệnh điều hành yêu cầu doanh số của tất cả các phương tiện chở khách mới bằng 0 khí thải (zero emission) vào năm 2035 và các biện pháp bổ sung để loại bỏ khí thải độc hại từ lĩnh vực giao thông vận tải.

Nguồn: https://www.vietnamngaymai.com/node/41668

https://www.axios.com/g7-leaders-gas...40222b9c0.html

Family Guy 06-13-2021 02:36

Có người hỏi ... tại sao Trump và đảng CH luôn nói họ không tin vào sự biến đổi khí hậu và bằng mọi cách bài bác và không đồng ư chi tiêu cho các kế hoạch phát triển nhiên liệu mới (nhiên liệu sạch - green energy) (cái mà đảng CH xuyên tạc là tṛ lừa đảo của đảng DC, nhưng thật sự những ai có cái năo sẽ thấy nó được hầu hết mọi người trên thế giới đồng thuận và ủng hộ)

Tui chỉ hỏi họ câu này: Vậy những tên tài phiệt dầu mỏ và than đá sẽ chuyển sang làm ǵ ăn?

The.Cuong 06-13-2021 04:02

Lănh đạo Mỹ th́ chỉ có ông Trump là đi ngược thời đại khi mở lại các nhà máy điện xử dụng than đá, khai thác dầu đá phiến bất kể động đất hay ô nhiễm nguồn nước.
Cũng may là ông rớt đài sớm. Nếu không th́ đừng nói đến bầu không khí trong lành, ngay cả b́nh dưỡng khí oxy tại bệnh viện cũng không có để mà hít.

wonderful 06-13-2021 08:37

Quote:

Originally Posted by Family Guy (Post 4248722)
....

Tui chỉ hỏi họ câu này: Vậy những tên tài phiệt dầu mỏ và than đá sẽ chuyển sang làm ǵ ăn?

Họ sẽ bán điện mà ăn và lúc đó sẽ có chiến tranh về điện
:animated-laughing-i:animated-laughing-i


All times are GMT. The time now is 14:24.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04156 seconds with 9 queries