VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA News| Tin Tức Hoa Kỳ (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=225)
-   -   Cảnh sát thành phố New York cùng vị hôn thê bị buộc tội sát hại cậu bé 8 tuổi bị bệnh tự kỷ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1311777)

florida80 01-27-2020 22:52

Cảnh sát thành phố New York cùng vị hôn thê bị buộc tội sát hại cậu bé 8 tuổi bị bệnh tự kỷ
 
1 Attachment(s)
26/01/2020

 

Tuần trước, một cậu bé 8 tuổi mắc chứng tự kỷ đã tử vong vì hạ thân nhiệt đột ngột. Các viên chức cho biết, cha của cậu bé là ông Michael Valva, một cảnh sát ở thành phố New York, bị cáo buộc vì bỏ con trong garage có nhiệt độ dưới 0 độ C. Vào thứ Sáu (24/1), cảnh sát quận Suffolk bắt giữ ông Michael Valva 40 tuổi và vị hôn thê Angela Pollina 42 tuổi, vì tội giết người cấp độ 2.

Theo ABC News, nạn nhân tên là Thomas Valva, 8 tuổi, mắc chứng tự kỷ. Vào khoảng 9:30 sáng 17/1, người cha gọi cảnh sát để báo con trai của ông bị ngã ở nhà tại Center Morchices, New York trong khi chờ xe buýt của trường. Trong một cuộc họp báo vào thứ Sáu (24/1), cảnh sát quận Suffolk cho biết đứa trẻ được đưa đến Bệnh viện Long Island Community trong tình trạng nguy kịch, khi thân nhiệt ở mức 76 độ F. Khi cảnh sát điều tra cái chết của bé Thomas, ông Valva phát động gây quỹ trực tuyến để lo hậu sự cho cậu bé. Cảnh sát nhận thấy rằng các vết thương ở đầu và mặt của bé Thomas không tương thích với khai báo của ông Valva với cảnh sát về bé Thomas. Theo hãng thông tấn AP, bộ phận giám định y tế xác nhận nguyên nhân chính dẫn đến cái chết thương tâm của cậu bé là vì lạnh cóng.
Tuần trước, một cậu bé 8 tuổi mắc chứng tự kỷ đã tử vong vì hạ thân nhiệt đột ngột. Các viên chức cho biết, cha của cậu bé là ông Michael Valva, một cảnh sát ở thành phố New York, bị cáo buộc vì bỏ con trong garage có nhiệt độ dưới 0 độ C. Vào thứ Sáu (24/1), cảnh sát quận Suffolk bắt giữ ông Michael Valva 40 tuổi và vị hôn thê Angela Pollina 42 tuổi, vì tội giết người cấp độ 2.

Theo ABC News, nạn nhân tên là Thomas Valva, 8 tuổi, mắc chứng tự kỷ. Vào khoảng 9:30 sáng 17/1, người cha gọi cảnh sát để báo con trai của ông bị ngã ở nhà tại Center Morchices, New York trong khi chờ xe buýt của trường. Trong một cuộc họp báo vào thứ Sáu (24/1), cảnh sát quận Suffolk cho biết đứa trẻ được đưa đến Bệnh viện Long Island Community trong tình trạng nguy kịch, khi thân nhiệt ở mức 76 độ F. Khi cảnh sát điều tra cái chết của bé Thomas, ông Valva phát động gây quỹ trực tuyến để lo hậu sự cho cậu bé. Cảnh sát nhận thấy rằng các vết thương ở đầu và mặt của bé Thomas không tương thích với khai báo của ông Valva với cảnh sát về bé Thomas. Theo hãng thông tấn AP, bộ phận giám định y tế xác nhận nguyên nhân chính dẫn đến cái chết thương tâm của cậu bé là vì lạnh cóng.
https://i.imgur.com/c5WtXH6.jpg
Thẩm phán quận Suffolk Edward J. Hennessey ra phán quyết bắt giữ ông Valva và bà Pollina, và không được tại ngoại. Vụ án này sẽ được trình bày trước bồi thẩm đoàn trong ngày ra tòa tiếp theo, vào ngày 29 tháng 01. Nếu bị kết án, cặp đôi có thể đối mặt với án tù 25 năm. Cộng đồng sẽ tổ chức một buổi cầu nguyện cho bé Thomas tại Kalers Pond vào chiều Chủ nhật (26/1).


All times are GMT. The time now is 22:11.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03751 seconds with 9 queries