VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Châu Âu quyết nhảy vào cuộc "đá" Trung Quốc ra khỏi Biển Đông (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1231607)

therealrtz 03-20-2019 04:52

Châu Âu quyết nhảy vào cuộc "đá" Trung Quốc ra khỏi Biển Đông
 
1 Attachment(s)
Không chỉ c̣n là Mỹ và đồng minh, nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp, Anh, Hà Lan... sẽ đẩy mạnh các hoạt động hải quân tại tuyến đường biển huyết mạch của thế giới, trong bối cảnh có nhiều lo ngại về các hoạt động bành trướng của Trung Quốc. Đây là sự thay đổi đáng chú ư về chính sách của châu Âu đối với Biển Đông gần đây.


https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1553057530
Các tàu hải quân USS McCampbell và HMS Argyll tham gia cuộc tập trận chung của Anh - Mỹ tại Biển Đông hồi tháng 1/2019 (Ảnh: Reuters)



Các nước châu Âu không c̣n đứng ngoài cuộc

SCMP ngày 19/3 đưa tin, các quốc gia châu Âu sẽ tăng cường sự hiện diện ở Ấn Độ-Thái B́nh Dương, trong đó có các hoạt động hàng hải, nhằm đối trọng với các hoạt động ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực, một nguồn tin và các nhà phân tích cho hay.

Liên minh châu Âu (EU) “đă khởi động để ghi dấu ấn tại châu Á - Thái B́nh Dương”, bà Liselotte Odgaard, chuyên gia từ Viện Hudson, một tổ chức nghiên cứu tại Washington (Mỹ), cho biết trong một cuộc thảo luận hôm 18/3 về vai tṛ của EU trong khu vực.

Bà Odgaard cho rằng EU đă có chính sách chung như phản đối Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông và ủng hộ tự do hàng hải, nhưng khối này cần đi xa hơn trong các sáng kiến chính sách cụ thể, “vốn sẽ cần một nhóm quốc gia cùng làm và đó cũng là điều chúng tôi nhận thấy đang ngày càng gia tăng”.

Biển Đông là một vùng biển quan trọng nơi lượng hàng hóa trị giá trị 3 ngh́n tỷ USD của thế giới đi qua mỗi năm - tương đương 1/3 thương mại toàn cầu. Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ vùng biển này, chồng lấn lên các vùng biển của các quốc gia trong khu vực gồm Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam.

Các hoạt động quân sự và xây đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc đă gây ra các lo ngại đối với Mỹ và đồng minh. Ấn Độ cũng lo ngại về sự hiện ngày càng gia tăng của Bắc Kinh ở Ấn Độ Dương. EU và một số quốc gia thành viên của khối cũng đă liên tục bày tỏ lo ngại về các động thái của Trung Quốc ở Biển Đông.

Hải quân và Không quân Mỹ đă tăng cường các cuộc tuần tra trên biển và trên không nhằm đảm bảo một Ấn Độ-Thái B́nh Dương mở và tự do, trong khi Pháp đă tiến hành các hoạt động hải quân qua Biển Đông từ năm 2014.

Bà Odgaard cho hay một số quốc gia đă điều quân tham gia cùng các tàu của Pháp trong những năm gần đây để ủng hộ lời kêu gọi của EU đối với các quy tắc quốc tế về tự do hàng hải trong khu vực.

“Ví dụ, năm nay Đan Mạch sẽ điều một tàu khu trục nhỏ và Pháp sẽ điều một nhóm tàu sân bay tới Ấn Độ-Thái B́nh Dương”, bà nói. “Do đó, có sự gia tăng dần trong nỗ lực này, vốn được một nhóm các quốc gia ủng hộ, khi tất cả đều nhất trí rằng chúng ta nên tiến hành các hoạt động để ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông”.

Theo chuyên gia trên, một số quốc gia EU có thể tiến hành các cuộc tập trận quân sự với Ấn Độ và Nhật Bản, v́ vậy không chỉ EU mà một nhóm lớn các quốc gia đều nhận được thông điệp rằng sẽ là cả EU hành động chứ không chỉ các quốc gia đơn lẻ.

Anh có kế hoạch triển khai một trong số các tàu sân bay tới Thái B́nh Dương và đang cân nhắc thiết lập một chuỗi các căn cứ quân sự mới trong khu vực. Pháp đang thảo luận khả năng tiến hành các cuộc tập trận với Nhật Bản.

Ông Patrick Cronin, người đứng đầu mảng an ninh châu Á - Thái B́nh Dương cho Viện Hudson, đă kêu gọi đưa châu Âu vào quỹ đạo Ấn Độ-Thái B́nh Dương để thúc ép Trung Quốc tuân thủ các quy định tự do hàng hải trong vùng biển quốc tế.

“Tôi nhận thấy một câu hỏi về các chính sách ưu tiên (liên quan tới các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc) đang được Trung Quốc thúc đẩy, đi ngược với luật pháp quốc tế, và đây đang là một trong những thách thức hàng đầu mà chúng tôi phải đối mặt ở Ấn Độ-Thái B́nh Dương và trên toàn cầu”, ông Patrick Cronin nói.

“Đó là lư do tại sao châu Âu có thể giúp ích trong việc nhắc nhở tất cả mọi người rằng chúng ta phải hành động theo luật pháp quốc tế, không chỉ một số lĩnh vực gây ảnh hưởng đặc biệt, nơi các quy định được áp dụng khác biệt”, ông Cronin nhấn mạnh.

Đă có những lo ngại ngày càng gia tăng tại châu Âu về những thách thức đối với nền kinh tế và an ninh của khối này từ phía Trung Quốc, nước đang bị cáo buộc là không tuân thủ luật pháp quốc tế.

Trong một tài liệu của EU công bố tuần trước, Ủy ban Châu Âu đă lần đầu tiên xác định Trung Quốc là một “đối thủ cạnh tranh kinh tế” và “đối thủ có hệ thống nhằm thúc đẩy các mô h́nh điều hành thay thế”.

10 đề xuất mới của EU nhằm đối phó Trung Quốc

Theo SCMP, Ủy ban châu Âu đă đưa ra 10 đề xuất để t́m kiếm một mối quan hệ cân bằng với Trung Quốc và củng cố sự đoàn kết của EU nhằm đối trọng với sự ảnh hưởng của Bắc Kinh - đối tác thương mại hàng đầu của khối.

Các nhà lănh đạo thế giới sẽ thảo luận các đề xuất tại một hội nghị thượng đỉnh trong tuần này, hội nghị đầu tiên trong nhiều năm nhằm đối phó Trung Quốc - trong khuôn khổ một loạt các cuộc gặp cấp cao, khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh thăm Italy và Pháp trong tuần này và khối dự kiến sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với Trung Quốc vào tháng 4.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 18/3 cho biết tại Brussels trong đối thoại an ninh với các ngoại trưởng EU rằng Trung Quốc và EU có các khác biệt về một số vấn đề, nhưng hợp tác vẫn là chủ đạo trong mối quan hệ.

Một nguồn tin ngoại giao châu Âu cho hay ngoài sự bất đồng đang gia tăng về việc thiếu sự minh bạch của việc tiếp cận thị trường giữa Brussels và Bắc Kinh, c̣n có bất đồng tại EU về các chiến lược biển của Trung Quốc ở Biển Đông.

Nguồn tin cho hay các hoạt động hải quân của các thành viên EU sẽ gia tăng ở Biển Đông. Anh đă nhiều lần khẳng định ư định tăng cường các hoạt động trong vùng biển châu Á và đă tiến hành các hoạt động chung với Mỹ. Hải quân Anh đă đưa một tàu chiến tới gần các khu vực mà Trung Quốc đơn phương đ̣i chủ quyền ở Biển Đông hồi tháng 8 năm ngoái, khiến Bắc Kinh nổi giận. Anh cũng tiến hành 2 cuộc tập trận hải quân với Mỹ ở Biển Đông trong năm nay.

John Hemmings, giám đốc Trung tâm nghiên cứu châu Á và cũng là phó giám đốc Henry Jackson Society, một tổ chức nghiên cứu tại Anh, cho hay Anh đang xem xét b́nh thường hóa một chính sách chia sẻ thông tin với Nhật Bản, một động thái được cho là nhằm đối phó Trung Quốc.

Ông Hemmings cho biết khoảng 124 tỷ USD hàng hóa thương mại, chiếm 12% trong tổng thương mại của Anh - đi qua Biển Đông mỗi năm, “một con số khá lớn trong thương mại của chúng tôi, v́ vậy chúng tôi lo ngại bất kỳ ai, dù là Trung Quốc hay bất kỳ nước nào, đang muốn kiểm soát tuyến đường biển này”.

Anh “sẽ không dẫn đầu, nhưng chắc chắn sẽ theo sát, tham gia và trở thành một đối tác có trách nhiệm của cộng đồng các quốc gia có lợi ích ở Ấn Độ-Thái B́nh Dương”, ông Hemmings nói.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Hà Lan cho biết sẽ cử một tàu chiến tới tham gia cùng tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh trong cuộc triển khai hoạt động đầu tiên ở Ấn Độ-Thái B́nh Dương vào năm 2021.

“Chúng ta sẽ thấy điều đó nhiều hơn”, ông Hemmings nhấn mạnh, cho biết thêm rằng Anh, Canada, Australia và các quốc gia châu Âu khác sẽ “hợp tác cùng nhau và hoạt động theo các nhóm như thế này”.

VietBF © sưu tầm


All times are GMT. The time now is 07:29.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04327 seconds with 9 queries