VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA NEWS ZONE 1 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=210)
-   -   Gần 900 nhân viên mật vụ đă nhiễm COVID-19, theo hồ sơ chính phủ mới công bố (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1479653)

Family Guy 06-22-2021 20:25

Gần 900 nhân viên mật vụ đă nhiễm COVID-19, theo hồ sơ chính phủ mới công bố
 
1 Attachment(s)
https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/Ry...14ddba1a6ece18

Trong năm đầu tiên của đại dịch COVID-19, 881 nhân viên của Cơ quan Mật vụ đang hoạt động đă được chẩn đoán nhiễm vi-rút, theo hồ sơ của chính phủ do CREW thu được theo Đạo luật Tự do Thông tin.

Gần 900 nhân viên mật vụ đă nhiễm virus từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đến ngày 9 tháng 3 năm 2021 bao gồm 477 đặc vụ, 249 thành viên của Bộ phận thống nhất, 131 người làm việc tại các vị trí hành chính, nghiệp vụ, kỹ thuật, 12 nhân viên bảo vệ điều tra và 12 kỹ thuật Điều tra viên An ninh.

V́ lư do riêng tư cá nhân, tên của những người bị nhiễm không được đưa vào hồ sơ. Do đó, cũng không rơ họ đă được chỉ định cho ai. Cuộc kiểm đếm cho thấy ít nhất 13% nhân viên và nhân viên của Cơ quan Mật vụ đă nhiễm vi-rút có khả năng gây chết người.

CREW, một cơ quan giám sát đạo đức phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington, DC, nhấn mạnh rằng "không thể phóng đại rủi ro mà chính quyền Trump đặt ra cho các nhân viên Mật vụ."

Cựu Tổng thống Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Mike Pence đă nhiều lần tổ chức các cuộc mít tinh quy mô lớn trong thời gian xảy ra đại dịch khi họ c̣n đương nhiệm. Một nghiên cứu vào tháng 10 năm 2020 của các nhà kinh tế Đại học Stanford cho biết các cuộc vận động tranh cử của Trump "cuối cùng dẫn đến hơn 30.000 trường hợp COVID-19 được xác nhận gia tăng" và "có khả năng dẫn đến hơn 700 trường hợp tử vong."

Gia đ́nh Trump cũng thường xuyên đến các khu nhà của ông, nơi cần có sự bảo vệ của Cơ quan Mật vụ.

Khi Trump phải đối mặt với những lời chỉ trích v́ đă đưa ra các khuyến nghị về sức khỏe cộng đồng trong thời kỳ đại dịch, các báo cáo đă xuất hiện rằng hàng chục nhân viên Mật vụ đă nhiễm virus.

Sau khi Trump xét nghiệm dương tính với vi-rút vào tháng 10 năm ngoái, ông đă bị chỉ trích rộng răi v́ đă ngồi trên xe với các nhân viên Mật vụ trong khi vẫn phải nhập viện v́ COVID-19 để tổ chức một buổi chụp ảnh với những người ủng hộ.

Trump vào thời điểm đó đă tạm thời rời Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed trong một đoàn xe tổng thống để vẫy tay chào những người ủng hộ ông và chiếc xe mà ông đi cùng các nhân viên Mật vụ được chống đạn và kín gió để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công hóa học. Các đặc vụ mặc thiết bị bảo vệ cá nhân và Trump đeo mặt nạ. Các nhà phê b́nh vẫn cho rằng Trump đă đặt các đặc vụ vào t́nh thế rủi ro một cách không cần thiết.

Từ những ngày đầu tiên của đại dịch, Trump đă nhiều lần hạ thấp mối đe dọa của COVID-19. Các chuyên gia sức khỏe cộng đồng cho biết thái độ ung dung của Trump đối với virus đă lan truyền khắp đất nước và là một phần lớn lư do khiến Mỹ là tâm chấn của đại dịch trong nhiều tháng. Vào thời điểm Trump rời nhiệm sở, đă có hơn 400.000 trường hợp tử vong do COVID-19 được ghi nhận ở Mỹ.


Nguồn: https://www.vietnamngaymai.com/node/43618

https://www.businessinsider.com/near...records-2021-6

thangbomvietnam 06-23-2021 21:29

P45 nói FAKE NEWS....FAKE NEWS...FAKE NEWS...nói mà c̣n chu cái mỏ nữa...


All times are GMT. The time now is 18:48.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04190 seconds with 9 queries