VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Tín hiệu đáng mừng về đại dịch tại Ấn Độ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1462270)

PinaColada 05-04-2021 00:29

Tín hiệu đáng mừng về đại dịch tại Ấn Độ
 
1 Attachment(s)
Làn sóng COVID-19 bắt đầu lắng dịu tại một số bang của Ấn Độ. Sau chuỗi ngày khủng hoảng v́ dịch bệnh tại quốc gia 1,3 tỷ dân th́ đây là những tín hiệu tích cực đầu tiên.

Ngày 4/5, Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đ́nh Ấn Độ khẳng định, số ca mắc mới virus SARS-CoV-2 tại 13 bang của nước này đang có xu hướng ổn định.

Các số liệu Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đ́nh Ấn Độ vừa công bố cho thấy, một số bang gồm thủ đô New Delhi, Chhattisgarh, Maharashtra, Jharkhand, Uttar Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Punjab, Telangana and Uttarakhand đă có các dấu hiệu tích cực khi số ca mắc mới có không tăng mạnh trong 2 ngày qua.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1620088114
Nhân viên y tế tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dân tại thành phố Lucknow, bang Uttar Pradesh (Ảnh:ANI)
Chính phủ Ấn Độ cho biết trong ngày 2/5, tỷ lệ hồi phục và ra viện là 78% và tăng lên 82% một ngày sau đó. Tại một số bang chịu thiệt hại nặng nhất v́ dịch bệnh như New Delhi, Gujarat, Maharashtra số ca nhiễm mới đă dần đi vào quỹ đạo b́nh ổn. Ngược lại, các bang như Bihar, Rajasthan, Haryana, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka và Tây Bengal lại có dấu hiệu tăng nhẹ về số người nhiễm mới. Hiện, vẫn c̣n 12 bang ở Ấn Độ có trên 100.000 người đang điều trị COVID-19.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế Ấn Độ lại thận trọng cho rằng, c̣n quá sớm để nhận định sự đi xuống của các con số sẽ trở thành xu hướng. Nhiều ư kiến cho biết không thể kết luận về một xu hướng nếu chỉ đánh giá dữ liệu trong ṿng 48-72 giờ.

Đây có thể chỉ là sai số nào đó trong ngắn hạn và cần phải có cái nh́n tổng thể trong vài tuần trước khi đưa ra công bố cụ thể. Hiện tỷ lệ dương tính trên tổng số xét nghiệm vẫn khá cao tại nhiều bang của Ấn Độ.

Theo Bộ Y tế Ấn, 22 bang đang có tỷ lệ dương tính trên 15%. 9 bang có tỷ lệ dương tính từ 5- 15% và chỉ có 5 bang có tỉ lệ dương tính dưới 5%. Các con số này cho thấy số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trong ngày ở Ấn Độ sẽ c̣n tăng. Trong ngày 3/5, Ấn Độ báo cáo thêm 368.000 ca nhiễm mới và 3.417 người tử vong v́ COVID-19./.

VietBF@ sưu tập


All times are GMT. The time now is 06:08.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04221 seconds with 9 queries