VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Lănh đạo Đài Loan bị TQ yêu cầu Mỹ không cho quá cảnh (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1231902)

vuitoichat 03-21-2019 14:41

Lănh đạo Đài Loan bị TQ yêu cầu Mỹ không cho quá cảnh
 
1 Attachment(s)
V́ chính sách "Một Trung Quốc" khiến cho Bắc Kinh yêu cầu Washington không cho Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn dừng chân ở Hawaii sau chuyến thăm ba nước Thái B́nh Dương là Palau, Nauru và quần đảo Marshall.
https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1553179281
Lănh đạo Đài Loan Thái Anh Văn: Ảnh: Taiwan News.

"Bất kỳ nỗ lực nào nhằm tạo ra 'một Trung Quốc, một Đài Loan' sẽ bị tất cả người dân Trung Quốc phản đối. Trung Quốc nhiều lần tuyên bố lập trường của ḿnh và cũng đă có những phản đối nghiêm túc với Mỹ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói trong cuộc họp báo thường kỳ hôm nay tại Bắc Kinh.

B́nh luận được đưa ra sau khi có thông tin lănh đạo Đài Loan Thái Anh Văn sẽ quá cảnh ở Hawaii, Mỹ vào ngày 27/3 sau chuyến thăm ba nước Thái B́nh Dương là Palau, Nauru và quần đảo Marshall. Ông Cảnh yêu cầu Mỹ không cho bà Thái được quá cảnh.

Washington hiện chưa đưa ra b́nh luận về đề nghị của Bắc Kinh.

Đài Loan thường giữ kín lịch tŕnh cụ thể của lănh đạo v́ sợ Trung Quốc sẽ gây sức ép để làm gián đoạn các chuyến thăm của bà. Trung Quốc từng tức giận phản đối khi bà Thái quá cảnh tại Hawaii và đảo Guam của Mỹ trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới các nước Thái B́nh Dương năm 2017.

Trung Quốc cũng phản ứng gay gắt khi bà Thái có bài phát biểu tại thành phố Los Angeles. Đó là lần đầu tiên một lănh đạo Đài Loan phát biểu tại Mỹ sau 15 năm.

Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lănh thổ chờ thống nhất, kể cả phải dùng vũ lực. Bắc Kinh đă tăng cường áp lực với ḥn đảo kể từ khi bà Thái nhậm chức năm 2016 do bà không thừa nhận chính sách "Một Trung Quốc".

Mỹ công nhận chính sách "Một Trung Quốc" vào năm 1979 nhưng vẫn là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất và là đồng minh không chính thức mạnh nhất của Đài Loan. Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đă bán cho Đài Loan hơn 15 tỷ USD vũ khí từ năm 2010.

ICEEXPRESS 03-21-2019 16:35

quá cảnh ….la gi vay ??? eo co hieu...cai nay chac tieng cua khi truong son roi….

Family Guy 03-21-2019 17:14

Quote:

Originally Posted by ICEEXPRESS (Post 3611631)
quá cảnh ….la gi vay ??? eo co hieu...cai nay chac tieng cua khi truong son roi….

Được lấy từ tiếng của Trung Quốc và được đọc trày trạy đi theo âm tiếng Việt.

Nó có nghĩa là "đến" "đi đến" hay tiếng Anh là "transit".

<iframe width="550" height="498" src="https://www.youtube.com/embed/eq2dgSREpDA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

nangsom 03-21-2019 17:33

Trọng lú mà là tt Đài Loan. Chắc đă trao cái quốc đảo này lại cho Tàu lâu rồi.

Đường đường là 1 lảnh đạo, mà không bằng cái lai quần của 1 người phụ nữ.

omega 03-21-2019 17:51

Chính trị th́ thua, chiến tranh th́ không dám mà con hán cẩu cứ sủa luôn miệng.


All times are GMT. The time now is 00:40.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03233 seconds with 9 queries