VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA News| Tin Tức Hoa Kỳ (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=225)
-   -   Ông Obama: Mỹ tôn trọng kết quả trưng cầu dân ư của Anh (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=986032)

vuitoichat 06-24-2016 17:51

Ông Obama: Mỹ tôn trọng kết quả trưng cầu dân ư của Anh
 
1 Attachment(s)
Vietbf.com - Tổng thống Barack Obama nói quan hệ giữa Mỹ với cả Anh và Liên minh châu Âu sẽ vẫn duy tŕ, sau khi người Anh bỏ phiếu ủng hộ việc rời khỏi liên minh, nhưng ông nói thêm: "Người dân Vương quốc Anh đă có tiếng nói, và chúng tôi tôn trọng quyết định của họ".

"Người dân Vương quốc Anh đă lên tiếng và chúng tôi tôn trọng quyết định của họ. Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu (EU) sẽ vẫn là đối tác không thể thay thế của Mỹ", Reuters dẫn tuyên bố của ông Obama ngày 24/6.

Phát biểu tại một cuộc họp báo cùng ngày ở Washington, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Anh cũng như EU, nhằm đảm bảo sự chuyển tiếp diễn ra một cách nhịp nhàng, sau khi Anh bỏ phiếu rời khối.

"Điều đó sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ đặc biệt với Anh", ông Blinken nhấn mạnh.
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1466790683
Tổng thống Obama phát biểu hồi tháng 4 ở London. Ảnh: Reuters

Trong thông cáo trước đó, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Obama đă được thông báo về kết quả của cuộc bỏ phiếu và đội ngũ cố vấn sẽ tiếp tục cập nhật t́nh h́nh.

"Chúng tôi hy vọng Tổng thống Obama sẽ có cơ hội tṛ chuyện với Thủ tướng Anh David Cameron về vấn đề này trong ngày mai. Chúng tôi sẽ đưa ra b́nh luận khi thích hợp", thông cáo viết.

Kết quả của cuộc trưng cầu dân ư tại Anh về việc rời khỏi hay ở lại Liên minh châu Âu (EU) cho thấy số người ủng hộ Anh ra đi chiếm 52% so với 48% số người muốn ở lại. Theo kết quả cuối cùng, số người ủng hộ Anh rời EU là 17,4 triệu, cao hơn 4% so với 16,1 triệu người chọn việc ở lại với khối.

Trong chuyến thăm London hồi tháng 4, ông Obama từng bày tỏ lo ngại rằng việc Anh rời khỏi EU có thể khiến phương Tây suy yếu. Theo tổng thống, các vấn đề như khủng bố, di cư và suy giảm kinh tế có thể được giải quyết thành công với sự tham gia của Anh trong EU.

Ông đồng thời nhấn mạnh cuộc trưng cầu dân ư là mối quan tâm sâu sắc của Mỹ bởi "nó cũng ảnh hưởng đến tương lai của chúng tôi".

Việc Anh rời khỏi EU sẽ là cú giáng mạnh với liên minh kinh tế chính trị lớn nhất thế giới hiện nay với gần nửa tỷ người, chấm dứt mối liên hệ giữa Anh với cựu lục địa suốt 40 năm qua.

Đây là lần thứ 3 trong lịch sử mà Anh tổ chức trưng cầu dân ư. Cuộc bỏ phiếu lần này diễn ra sau 4 tháng đấu tranh quyết liệt giữa những nhóm muốn "rời" và "ở lại" EU.

hungnam 06-24-2016 18:37

Quote:

Originally Posted by porsche (Post 2993820)
Tội nghiệp Cameron quá! Tự nhiên bày vẽ ra "trưng cầu dân ư" làm máu ǵ, bây giờ phải bỏ ghế thủ tướng. Huhuhu....

:eek:Cứ như thằng Trọng lú ,chú Dũng hâm ,mụ Ngân đù ,cu Phúc thân :không có dân ư ,dân quyền ǵ hết .Chỉ có súc vật quyền ,vẹm khỉ ư ...đời cha ăn chưa đă ,đời con nối tiếp ăn thêm .


All times are GMT. The time now is 03:51.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03828 seconds with 9 queries