VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Viet Oversea|Tin Hải Ngoại (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=186)
-   -   Mike Lindell muốn nộp đơn kiện ở 50 tiểu bang để tiếp tục thúc đẩy gian lận bầu cử (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1626026)

florida80 05-15-2022 22:53

Mike Lindell muốn nộp đơn kiện ở 50 tiểu bang để tiếp tục thúc đẩy gian lận bầu cử
 
1 Attachment(s)
5/15

Giám đốc điều hành MyPillow, Mike Lindell muốn nộp đơn kiện ở tất cả 50 tiểu bang để tiếp tục thúc đẩy các tuyên bố vô căn cứ về gian lận trên diện rộng trong cuộc bầu cử năm 2020, Guardian đưa tin.

Lindell đă thúc đẩy các tuyên bố gian lận cử tri trong một thời gian và trước đó đă nói với Insider rằng ông đă chi 25 triệu đô la để làm như vậy. “

Ông chủ chăn gối, từng được biết đến với các quảng cáo trên truyền h́nh, đă trở thành đồng minh đáng tin cậy của Donald Trump và muốn ông trở lại Ṭa BạcH Ốc . Ông là một nhà tài trợ lớn của GOP và đă nhiều lần ủng hộ các tuyên bố của cựu Tổng thống thách thức tính liêm chính của cuộc bầu cử.

Michael Teter, giám đốc Dự án 65, một nhóm giám sát đạo đức pháp lư lưỡng đảng, nói với Guardian rằng các luật sư có nhiệm vụ tuân thủ một số quy tắc, bao gồm không “nói dối trước ṭa, đưa ra những tuyên bố phù phiếm và xuyên tạc sự thật.”

Ông nói: “Lindell có thể sẵn sàng trả hàng trăm ngh́n hoặc hàng triệu đô la cho những luật sư này để tiếp tục nỗ lực bắt đầu từ năm 2020 nhằm làm mất uy tín cuộc bầu cử của chúng tôi thông qua các vụ kiện sai sự thật, phỏng đoán và xuyên tạc”.

Teter nói thêm: “Nhưng những luật sư lấy tiền của Lindell và cho phép các ṭa án bị lạm dụng như một phần của sân khấu chính trị có thể phải đối mặt với những hậu quả nghề nghiệp.”

Tháng trước, Lindell đă đưa khoảng 500.000 USD vào một vụ kiện ở Arizona, do Mark Finchem và Kari Lake đệ đơn, hai ứng cử viên được Trump và Lindell ủng hộ cho vị trí ngoại trưởng và thống đốc, tương ứng.

Dominion đă đệ đơn kiện cáo buộc vào tháng 2 chống lại Lindell đ̣i bồi thường 1,3 tỷ đô la. Tuy nhiên, Lindell nói với Insider rằng Dominion có “không, không, không” cơ hội thành công và tuyên bố các vụ kiện là một phần của văn hóa hủy bỏ.

Melanie Sloan của American Oversight, một nhóm giám sát đạo đức của chính phủ, nằm trong số những người đă chỉ trích Lindell v́ đă truyền bá các thuyết âm mưu không có cơ sở và làm suy giảm niềm tin vào các cuộc bầu cử ở Mỹ.

Cô nói với Guardian: “Những vụ kiện lố bịch này được đưa ra để tiếp tục làm xói ṃn ḷng tin của người Mỹ trong mọi khía cạnh của hệ thống bầu cử của chúng tôi, cho phép Lindell và những người có quan điểm với ông ta chê bai bất kỳ kết quả nào mà họ không thích là gian lận.”

Năm ngoái, Lindell đă thành lập Cause of America, một nhóm cơ sở nhằm “khôi phục ḷng tin trong các cuộc bầu cử địa phương.” Ông ấy đang đóng góp tới 200.000 đô la một tháng cho nhóm


All times are GMT. The time now is 20:56.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02690 seconds with 9 queries