VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Bà gốc Á bị tấn công vô cớ ở Mỹ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1462368)

Romano 05-04-2021 08:22

Bà gốc Á bị tấn công vô cớ ở Mỹ
 
1 Attachment(s)
Một phụ nữ gốc Á bị người lạ dùng búa đập vào đầu và bắt phải tháo khẩu trang hôm 3/5, khi cô đang đi dạo ở Midtown Manhattan, Mỹ.
Cảnh sát cho biết sự việc diễn ra khi nạn nhân 31 tuổi đang đi bộ trên đường 42, con phố lớn ở khu Manhattan của thành phố New York, theo New York Daily News.

Một phụ nữ lạ mặt gần Đại lộ số 9 đă tiến đến bắt chuyện với nạn nhân vào khoảng 20h45 (theo giờ địa phương).

"Tháo khẩu trang ra", nghi phạm được xác định khoảng 50 tuổi đă yêu cầu một cách kỳ lạ trước khi dùng búa đập vào đầu nạn nhân và bỏ chạy về hướng đông trên đường 42.

Các bác sĩ đă đă đưa nạn nhân đến trung tâm y tế NYU Langone Health với những vết cắt trên đầu.Sở Cảnh sát Thành phố New York (NYPD) cho rằng vụ tấn công có thể liên quan đến tội ác thù ghét và đang tiếp tục điều tra.

Đây được biết đến là vụ tấn công mới nhất trong chuỗi các cuộc tấn công nhằm vào người gốc Á ở New York, Mỹ.

Sự việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi các nhà lănh đạo thành phố này phát biểu tại một cuộc biểu t́nh ở Flushing, Queens, để chỉ trích hàng loạt tội ác thù ghét và kêu gọi các h́nh phạt nghiêm khắc hơn.

“Hăy để tôi làm rơ: Đối với bất cứ ai phạm tội ác thù ghét, chúng tôi sẽ đều t́m thấy và truy tố họ”, Thị trưởng de Blasio nói. "Những người này sẽ phải gánh chịu hậu quả".

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, người cũng phát biểu tại cuộc biểu t́nh, cho biết chính quyền Biden đă tích cực đưa ra nhiều biện pháp để trấn áp tội phạm thù ghét.

Ở một diễn biến khác, theo hướng dẫn quốc gia được sửa đổi gần đây từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh và từ chính quyền Biden, người dân New York đă tiêm chủng đầy đủ sẽ được phép đi lại bên ngoài mà không cần đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, tại các khu vực đông người, việc đeo khẩu trang vẫn được khuyến khích nhằm hạn chế t́nh trạng lây nhiễm chéo trong cộng đồng.



An Asian woman was beaten in the head by a stranger and forced to remove her mask on May 3, while she was walking in Midtown Manhattan, USA.
Police said the incident occurred when the 31-year-old victim was walking on 42nd Street, a large street in Manhattan in New York City, according to the New York Daily News.

An unknown woman near 9th Avenue approached the victim at about 20:45 (local time).

"Take off the mask," the suspect identified in his 50s strangely requested before hitting the victim's head with a hammer and fleeing east on Route 42.

Doctors brought the victim to NYU Langone Health with cuts on his head, and the New York City Police Department (NYPD) said that the attack could be related to hate crime and is ongoing. Continuity of investigation.

This is known to be the latest in a series of attacks against Asians in New York, USA.

It comes just hours after leaders of the city speak at a rally in Flushing, Queens, to criticize a series of hate crimes and call for stricter penalties.

"Let me clarify: For anyone committing hate crimes, we will find them and prosecute them," said Mayor de Blasio. "These people will bear the consequences."

Sen. Chuck Schumer, who also spoke at the rally, said the Biden administration was actively taking measures to crack down on hate crime.

Elsewhere, according to recently revised national guidelines from the Centers for Disease Control and from the Biden government, fully vaccinated New Yorkers will be allowed to travel outside without wearing a mouthpiece. Page.

However, in crowded areas, wearing masks is still encouraged to limit cross-contamination in communities.


All times are GMT. The time now is 14:05.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03631 seconds with 9 queries