VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Biden đảo ngược chính sách của Trump về quân sự với đồng minh (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1456184)

pizza 04-13-2021 22:16

Biden đảo ngược chính sách của Trump về quân sự với đồng minh
 
1 Attachment(s)
Mỹ đảo ngược chính sách thời ông Trump, đưa thêm quân đến châu Âu. Trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang tại biên giới giữa Nga và Ukraine, kế hoạch đưa thêm quân tới châu Âu được Bộ trưởng Quốc pḥng Lloyd Austin công bố.

Bộ trưởng Quốc pḥng Lloyd Austin ngày 13/4 tuyên bố Mỹ sẽ đưa thêm 500 quân tới đồn trú lâu dài tại Đức, đồng nghĩa với việc chấm dứt kế hoạch rút quân quy mô lớn được đưa ra dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, AP đưa tin.

"Kế hoạch tăng số lượng binh sĩ Mỹ nhấn mạnh cam kết của chúng tôi với Đức và toàn thể đồng minh NATO", Bộ trưởng Austin cho biết.

Bộ trưởng Austin thông tin thêm 500 binh sĩ Mỹ được bổ sung tới Đức sẽ đồn trú lâu dài tại thành phố Wiesbaden, thủ phủ bang Hessen.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1618352075
Mỹ sẽ tăng thêm 500 quân đồn trú lâu dài ở Đức. Ảnh: Reuters.
"Lực lượng này sẽ củng cố năng lực pḥng thủ cũng như răn đe tại châu Âu. Họ sẽ bổ sung thêm khả năng ngăn chặn xung đột, và khi cần thiết, sẽ tham chiến và chiến thắng", ông Austin nói.

Động thái tăng quân được người đứng đầu Lầu Năm Góc miêu tả có thể tạo ra nhiều không gian và mở rộng sức mạnh tác chiến của Mỹ ở châu Âu, "cải thiện đáng kể khả năng" huy động lực lượng nhằm bảo vệ các đồng minh.

Phản ứng trước động thái của Mỹ, Bộ trưởng Quốc pḥng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer đă hoan nghênh kế hoạch tăng quân, coi đây là "tín hiệu mạnh mẽ" cho thấy quan hệ tốt đẹp giữa hai bờ Đại Tây Dương.

Tuyên bố tăng quân được Bộ trưởng Austin đưa ra trong bối cảnh căng thăng đang leo thang tại khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga.

NATO cho biết Nga đă "điều động hàng ngh́n binh sĩ trong t́nh trạng sẵn sàng chiến đấu đến khu vực biên giới giáp Ukraine". Tổng thư kư NATO Jens Stoltenberg gọi động thái này là "cuộc hội quân lớn nhất của Nga kể từ khi bán đảo Crimea bị sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014".

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc pḥng Austin sẽ có mặt tại trụ sở của NATO tại Brussels để báo cáo sơ lược về t́nh h́nh tại Ukraine và Afghanistan cho 29 thành viên khác của liên minh, hai nhà ngoại giao trên nói thêm.

Về phía Nga, nước này cho biết họ sẽ điều động lực lượng của ḿnh khi cần thiết, và thường xuyên cáo buộc NATO về việc gây bất ổn cho châu Âu bằng cách gia tăng quân số tại các nước Baltic và Ba Lan sau sự kiện năm 2014

VietBF@ sưu tập.


All times are GMT. The time now is 14:10.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03690 seconds with 9 queries