VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Người HQ thấy may mắn khi đang ở VN (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1319862)

Romano 02-26-2020 16:45

Người HQ thấy may mắn khi đang ở VN
 
1 Attachment(s)
TP HCM là Tp có mật độ người HQ ở đây đông nhất trong cả nước. Trong hoàn cảnh HQ đang phải vất vả chống dịch bệnh th́ những người HQ ở Vn đang tuyệt đối an toàn. Hầu hết ai cũng đều thấy vô cùng may mắn khi đang ở VN. Người Hàn Quốc sống tại TP.HCM cho rằng họ không quá lo lắng khi đang ở nơi an toàn và cầu nguyện cho vùng dịch ở quê nhà không trở thành Vũ Hán thứ 2.
Sáng đầu tuần, khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM) - nơi có trên 11.000 người Hàn Quốc đang sinh sống - không đông đúc như thường lệ. Nhiều người tỏ ra lo lắng cho gia đ́nh ở quê nhà nhưng họ lạc quan cho rằng Hàn Quốc sẽ sớm dập được đại dịch.

"Hàn Quốc không thành Vũ Hán thứ 2 đâu. T́nh h́nh có tệ nhưng chúng tôi đang tuân thủ tốt việc pḥng dịch như chính quyền yêu cầu", chị Eun Ji (36 tuổi) quả quyết.

Không phải lo lắng
Theo lời bà Mai (43 tuổi), quản lư nhà hàng chuyên bán đồ ăn Hàn Quốc tại khu chung cư Sky Garden (quận 7, TP.HCM), nơi này thưa người Hàn Quốc qua lại kể từ khi có thông tin về dịch bệnh bùng phát ở quê hương của họ. Lượng khách tới quán ăn giảm nhiều nhưng bù lại lượng khách đặt hàng về nhà tăng đột biến.

"Mọi ngày hàng chục đến hàng trăm khách đến ăn trưa tại quán nhưng mấy ngày nay chỉ có vài người. Họ đặt đồ ăn giao tận nhà, nhờ đưa lên pḥng nhiều hơn", bà Mai nói.Chị Eun Ji, một người dân Hàn Quốc đă cùng gia đ́nh gắn bó với TP.HCM hơn 3 năm, cho biết tại quê nhà của chị, t́nh h́nh dịch bệnh lây lan nhanh khiến ai cũng căng thẳng. Nhưng tại TP.HCM và nhiều nơi ở Việt Nam, mọi việc vẫn diễn ra b́nh thường, nơi đây thực sự an toàn.

"Thời gian này các trường học đều đóng cửa v́ dịch, tôi vẫn dắt các con đi dạo hàng ngày v́ lo chúng nó ở trong nhà nhiều dễ mang bệnh hơn", chị Eun Ji chia sẻ.

Cùng suy nghĩ trên, anh Park Seok (32 tuổi, chủ tiệm thời trang trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7) cho hay ngoài việc cửa hàng của anh vắng khách hơn thường lệ, cuộc sống của anh và người Hàn tại khu vực này không có quá nhiều xáo trộn.

Park Seok thông tin khu vực anh ở chủ yếu là những người đă tới đây sinh sống và làm việc từ lâu, anh chưa biết tới trường hợp nào mới sang ở thời điểm dịch bệnh bùng phát tại Hàn Quốc.

"Tôi nghĩ không có ǵ đáng lo ở đây, công tác y tế của Việt Nam khá kịp thời. Hơn nữa tôi biết virus corona sẽ khó tồn tại ở môi trường nóng như TP.HCM", anh Park Seok nói.Nói về t́nh h́nh tại quê nhà, anh tỏ ra lo lắng cho cha mẹ ḿnh và cho biết vẫn thường xuyên gọi điện để hỏi thăm gia đ́nh, cập nhật diễn biến dịch bệnh qua các trang thông tin của Hàn Quốc.

"Cha mẹ tôi sống ở vùng núi, cách khá xa những nơi có dịch bệnh nhưng tôi vẫn thấy khá lo. Chúng tôi có trang web hiển thị nơi có người nhiễm bệnh theo bản đồ, mỗi sáng thức dậy thấy quê nhà ḿnh chưa có chấm đỏ, tôi mới tạm yên ḷng", chủ tiệm người Hàn Quốc chia sẻ.

Trao đổi với ****.vn, ông Đào Gia Vượng, Phó chủ tịch UBND quận 7, cho biết khi có thông tin về dịch Covid-19, ban quản trị các khu chung cư tại Phú Mỹ Hưng đă chủ động thực hiện các biện pháp pḥng, chống dịch. Mỗi ṭa chung cư đều trang bị máy đo thân nhiệt, nước khử trùng cho người ra vào.

"Khu vực Phú Mỹ Hưng có nhiều người Hàn Quốc sinh sống, họ thực hiện khá tốt và có ư thức trong việc pḥng, chống dịch. Đến nay, dịch bệnh vẫn được kiểm soát tốt tại khu vực trên và toàn quận", ông Đào Gia Vượng cho hay.

Người Việt tại Hàn Quốc lo lắng
Gumi là một thành phố nông nghiệp nằm sát tâm dịch Daegu, trong những ngày dịch Covid-19 bùng phát, không khí nơi đây càng thêm tĩnh mịch. Quốc Thái (26 tuổi, sinh viên năm 3) cho biết dù chưa phải tâm dịch, nhưng thành phố vừa phát hiện trường hợp thứ 7 dương tính với virus corona.

"Người dân bắt đầu mua đồ tích trữ để không phải ra khỏi nhà. Ngoài đường, mùi thuốc tẩy trùng, người đi vội vă khiến ai cũng cảm thấy không khí nặng nề bao trùm", anh Thái nói về những điểm bất thường tại nơi ḿnh đang sống.Thái cho biết hàng ngày, anh cùng mọi người vẫn theo dơi thông tin dịch bệnh qua Internet. Những ngày gần đây, du học sinh tại thành phố ngày càng hoang mang khi số ca nhiễm bệnh, số người chết tăng nhanh nhưng số người được chữa khỏi vẫn không đổi.

"Nhiều công ty đóng cửa v́ nguyên liệu từ Trung Quốc chưa thể nhập. Nhiều du học sinh về nước nghỉ Tết cũng chưa đặt vé quay lại", du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc cho hay.Giới chức Hàn Quốc ngày 24/2 thông báo nước này vừa có thêm nhiều ca nhiễm virus corona mới, nâng tổng số người nhiễm trong nước lên 833. Với số lượng người nhiễm này, nơi đây thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới sau Trung Quốc.

Số ca nhiễm virus corona tại Hàn Quốc trong lần công bố trước vào chiều 23/2 là 602, khiến chính phủ nước này phải nâng mức cảnh báo lên cấp độ cao nhất. Dù các nỗ lực kiểm dịch đă được tăng cường, Hàn Quốc tiếp tục chứng kiến số ca nhiễm gia tăng, với ít nhất 7 người đă tử vong v́ virus corona chủng mới.

Hầu hết ca nhiễm tập trung tại thành phố Daegu lớn thứ tư đất nước này và tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận. Ca tử vong thứ bảy là một người đàn ông 62 tuổi, người có liên hệ với một bệnh viện ở huyện Cheongdo, phía nam Hàn Quốc. Hơn 110 người, trong đó có 9 nhân viên y tế tại bệnh viện Daenam đă được xác nhận nhiễm virus corona chủng mới.

koorlie 02-26-2020 18:05

Quote:

Trong hoàn cảnh HQ đang phải vất vả chống dịch bệnh th́ những người HQ ở Vn đang tuyệt đối an toàn.
Tên nào bịa thêm câu này đó? Nếu dân HQ mà tuyệt đối an toàn ở VN, vậy c̣n chính dân VN có được tuyệt đối an toàn hay không?


All times are GMT. The time now is 06:46.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04241 seconds with 9 queries