VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Lần đầu Bô Quốc pḥng Mỹ thừa nhận gửi tên lửa chống radar cho Ukraine (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1663595)

pizza 08-09-2022 08:18

Lần đầu Bô Quốc pḥng Mỹ thừa nhận gửi tên lửa chống radar cho Ukraine
 
1 Attachment(s)
Lầu Năm Góc lần đầu thừa nhận gửi tên lửa chống radar cho Ukraine. Lầu Năm Góc lần đầu tiên thừa nhận đă gửi tên lửa chống radar cho Ukraine để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga vào ngày hôm qua 8/8.

Tên lửa chống radar AGM-88 (HARM). Ảnh: Wikipedia
Theo kênh CNN, ông Colin Kahl, Thứ trưởng Bộ Quốc pḥng Mỹ về Chính sách cho biết Washington đă gửi một số tên lửa chống bức xạ tốc độ cao để giúp Ukraine nhắm mục tiêu vào các hệ thống radar của Nga. Tuy nhiên, ông không nói rơ Mỹ đă cung cấp bao nhiêu tên lửa, loại tên lửa chống bức xạ đó là ǵ và chúng đă được gửi đi khi nào.

Một quan chức quốc pḥng giấu tên tiết lộ rằng loại tên lửa được gửi đến là Tên lửa chống bức xạ tốc độ cao AGM-88 (HARM). Theo Lực lượng Không quân Mỹ, HARM có tầm bắn vượt 30 km, khiến chúng trở thành một trong những vũ khí tầm xa hơn mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. Các tên lửa này có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu vào các hệ thống radar pḥng không của Nga, chẳng hạn như S-400 - loại vũ khí khiến Không quân Ukraine gặp nhiều khó khăn khi hoạt động trên một vùng không phận rộng lớn.

Ông Kahl cho biết loại tên lửa này được gửi đi thông qua “gói hỗ trợ an ninh mới dành cho Ukraine”. Tuy nhiên trên thực thế, trong 5 gói hỗ trợ gần đây nhất từ ngày 1/7, phía Mỹ chưa từng đề cập đến HARM. Thứ trưởng Bộ Quốc pḥng Mỹ cho biết: “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ để lực lượng không quân của Ukraine hoạt động có hiệu quả hơn”.

Ông Kahl cũng đề cập đến việc Mỹ từng gửi các phụ tùng thay thế cho chiến đấu cơ Mig-29 nhằm giúp Ukraine có thể tái sử dụng các máy bay chiến đấu thời Liên Xô.

Ukraine chưa từng công khai việc tiếp nhận hoặc sử dụng HARM. Tuy nhiên, trong những báo cáo gần đây, một phần của tên lửa này đă từng được nh́n thấy ở vùng lănh thổ của Ukraine đang bị Nga kiểm soát.

Trong động thái liên quan, hôm 8/8, Lầu Năm Góc đă công bố gói viện trợ vũ khí trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine. Đây là gói vũ khí lớn nhất Mỹ viện trợ cho Kiev kể từ khi xung đột nổ ra cho đến nay. Gói viện trợ này bao gồm nhiều loại đạn dược cho một số hệ thống vũ khí quan trọng, trong đó có hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS). Quân đội Ukraine đă sử dụng hiệu quả loại vũ khí này để nhắm mục tiêu vào các sở chỉ huy, kho đạn của Nga ở khu vực miền đông Ukraine.

Với gói viện trợ mới nhất này, Washington đă gửi cho Kiev tổng cộng 9,1 tỷ USD hỗ trợ an ninh kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine

VietBF@ sưu tập


All times are GMT. The time now is 05:56.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04130 seconds with 9 queries