VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   School | Kiến thức (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=88)
-   -   Tin tức tốt lành cho người đùi to, hông lớn (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1510844)

june04 09-12-2021 13:29

Tin tức tốt lành cho người đùi to, hông lớn
 
1 Attachment(s)
Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y khoa của Anh BMJ đă mang đến tin vui cho những người có đùi to hoặc hông lớn v́ họ sẽ sống thọ hơn so với những người có nhiều mỡ bụng, theo New York Post.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1631453359
Tin vui cho những người có đùi to


Nghiên cứu do tiến sĩ Tauseef Ahmad Khan, Đại học Toronto (Canada), dẫn đầu, nêu rơ những người có đùi to có nguy cơ tử vong thấp hơn nhiều so với những người có nhiều mỡ bụng.

Nghiên cứu, cho biết rằng mỡ trung tâm hoặc mỡ tích trữ quanh bụng làm tăng nguy cơ tử vong sớm do bất kỳ nguyên nhân nào - bất kể lượng mỡ tổng thể của cơ thể ra sao - trong khi những người có hông và đùi lớn hơn lại có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn, theo New York Post.

Các kết quả cho thấy rằng đo độ béo trung tâm có thể là một chỉ số đáng tin cậy hơn về nguy cơ tử vong - và có thể được sử dụng kết hợp với chỉ số khối cơ thể “như một phương pháp bổ sung để xác định nguy cơ tử vong sớm”, các nhà nghiên cứu cho biết.

Nghiên cứu này tuyên bố rằng ṿng eo và ṿng đùi to hơn sẽ làm giảm nguy cơ tử vong do béo ph́, tiểu đường và bệnh tim.
Những thống kê này dựa trên kết quả của 72 nghiên cứu được lấy từ kích cỡ của 2,5 triệu người tham gia trong khoảng thời gian từ 3 đến 24 năm.

Kết quả đă phát hiện: "Người có hông và đùi lớn có nguy cơ cơ tử vong thấp hơn do mọi nguyên nhân".

Kết quả c̣n phát hiện ra rằng cứ mỗi 10 cm ṿng eo tăng thêm th́ nguy cơ tử vong sớm tăng 11%, theo New York Post.

Hóa ra, câu nói “Ṿng bụng càng to, ṿng đời càng ngắn” là hoàn toàn có cơ sở. Ṿng bụng ở đây ám chỉ lớp mỡ bụng - c̣n gọi là mỡ nội tạng.

Các bằng chứng hiện có cho thấy người bị mỡ bụng có liên quan chặt chẽ với các yếu tố nguy cơ chuyển hóa tim và nguy cơ bệnh mạn tính hơn là người bị béo ph́ tổng thể.
Các chỉ số béo ở vùng trung tâm có thể chính xác hơn chỉ số khối cơ thể khi ước tính mức độ chất béo nguy hiểm và do đó có thể liên quan chặt chẽ hơn với nguy cơ tử vong.


All times are GMT. The time now is 20:47.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03509 seconds with 9 queries