VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Music News|Tin Ca Nhạc (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=252)
-   -   Lễ hội âm nhạc mà hàng ngh́n người không đeo khẩu trang (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1462142)

june04 05-03-2021 11:14

Lễ hội âm nhạc mà hàng ngh́n người không đeo khẩu trang
 
1 Attachment(s)
Khoảng 5.000 khán giả khiêu vũ trong một lễ hội âm nhạc - thử nghiệm không áp dụng giăn cách xă hội tại Liverpool, tối 2/5.

Theo Telegraph, đêm nhạc tại công viên Sefton là lần đầu tiên khán giả có thể nhảy múa thoải mái trong khoảng hơn một năm qua. Ban tổ chức xét nghiệm toàn bộ khách trước khi tham gia. Chương tŕnh kéo dài 6 tiếng, không thực hiện các biện pháp giăn cách, người tham dự không cần đeo khẩu trang. Một số nghệ sĩ biểu diễn trong sự kiện gồm Zuzu, ban nhạc The Lathums, Blossoms...

Sự kiện thuộc chuỗi đêm diễn thử nghiệm của chính quyền nhằm t́m phương án khởi động lại ngành công nghiệp biểu diễn, vốn đóng băng v́ dịch. Các nhà nghiên cứu quan sát hành vi của khách và đề ra những phương án tổ chức phù hợp với thực tiễn. Toàn bộ khán giả sẽ được xét nghiệm một lần nữa sau 5 ngày sau đêm nhạc.

Một khách mời tên Meghan Butler, sinh viên 19 tuổi, nói với Reuters: "Cảm xúc thật tuyệt vời. Đă quá lâu rồi tôi mới cảm thấy như vậy". Ca sĩ Tom Ogden - thành viên nhóm Blossoms - cho biết anh đếm từng ngày kể từ lần cuối được biểu diễn trực tiếp trước khán giả: "Đă 413 ngày trôi qua tính từ đêm diễn gần nhất của chúng tôi. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được ở đây".

Melvin Benn - giám đốc một công ty chuyên tổ chức sự kiện âm nhạc - hy vọng những đêm nhạc thử nghiệm mở đường cho hoạt động biểu diễn trở lại tại Anh năm nay.

Thời gian qua, nước Anh tiến hành các biện pháp giảm nhẹ giăn cách xă hội. Từ giữa tháng 5, các hoạt động nhà hàng, khách sạn, quán bar, pḥng gym, rạp phim, bảo tàng được hoạt động trở lại, phải tuân thủ các quy định hướng dẫn chống dịch của chính quyền. Quốc gia châu Âu hiện mỗi ngày ghi nhận thêm khoảng 2.000 ca nhiễm mới, giảm mạnh so với hồi đầu năm. Số ca tử vong c̣n khoảng 110 người trong tuần qua. Khoảng 34,5 triệu người đă được tiêm vaccine, trong đó hơn 15 triệu người đă được tiêm mũi thứ hai.


All times are GMT. The time now is 18:07.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03949 seconds with 9 queries