VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Tỷ phú TQ bị nữ sinh Mỹ kiện v́ tội xâm phạm (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1237969)

PinaColada 04-18-2019 10:55

Tỷ phú TQ bị nữ sinh Mỹ kiện v́ tội xâm phạm
 
1 Attachment(s)
Một nữ sinh viên Mỹ kiện tỉ phú Trung Quốc tội cưỡng đoạt. Đó là cô Lưu Tịnh Dao, sinh viên Trường ĐH Minnesota (Mỹ) đă đâm đơn kiện Giám đốc điều hành Công ty JD.com, ông Lưu Cường Đông.

Reuters cho biết đơn kiện dân sự được nữ sinh Lưu Tịnh Dao (người Trung Quốc) nộp lên ṭa án TP Minneapolis, bang Minnesota hôm 16-4, trong đó chỉ đích danh ông Lưu và Công ty JD.com là bị đơn.

Theo cáo trạng, ông Lưu bị cáo buộc dùng vũ lực để cưỡng hiếp cô Lưu. Tuy nhiên, bà Jill Brisbois, luật sư của tỉ phú Trung Quốc, nói rằng bà chưa xem xét đơn kiện nhưng khẳng định thân chủ ḿnh vô tội và sẽ chống lại bất kỳ cáo buộc nào.

Nữ sinh họ Lưu viết rằng ông Lưu cưỡng hiếp cô vào tháng 8 năm ngoái khi tỉ phú này tới Trường ĐH Minnesota để theo học chương tŕnh tiến sĩ quản trị kinh doanh.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1555584802

Ông Lưu trong thời gian bị bắt tại Mỹ. Ảnh: AP

Đơn kiện cũng cho biết khi cảnh sát đến kiểm tra căn hộ của cô Lưu lúc nhận được khiếu nại về cáo buộc cưỡng hiếp, ông Lưu đă “t́m cách đe dọa nữ sinh này, không cho cô hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, theo đoạn video trong camera của cảnh sát ghi lại được”.

Ông Lưu, 46 tuổi, bị nhà chức trách Mỹ bắt vào ngày 31-8-2018 nhưng được thả tự do 17 giờ sau đó. Trong khi ông Lưu trở về Trung Quốc để điều hành công ty, các công tố viên bang Minnesota vẫn tiếp tục điều tra cáo buộc cưỡng hiếp của nữ sinh họ Lưu.

Tháng 12 năm ngoái, công tố viên hạt Hennepin, Michael Freeman, tuyên bố không buộc tội ông Lưu v́ chứng cứ không rơ ràng. Ông Lưu cũng khẳng định trên mạng xă hội Trung Quốc rằng ḿnh không vi phạm pháp luật.

Nếu bị kết án về hành vi tấn công t́nh dục cấp độ 1, ông Lưu có thể phải lănh án tù tối đa 30 năm theo luật của bang Minnesota.

Một trong những công ty luật đại diện cho cô Lưu, Florin Roebig, từ chối đề cập số tiền mà nguyên đơn yêu cầu bồi thường. Theo cáo trạng, số tiền này vượt quá 50.000 USD.

Ông Lưu là người sáng lập JD.com, ban đầu chỉ là một gian hàng điện tử khiêm tốn. Sau khi mở rộng thành một công ty thương mại điện tử, JD.com đạt doanh thu ṛng 67 tỉ USD vào năm 2018.


All times are GMT. The time now is 17:12.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03766 seconds with 9 queries