VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   Dân VN hay Đảng CS bồi thường cho ông Trịnh Vĩnh Bình? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1237955)

vuitoichat 04-18-2019 10:36

Dân VN hay Đảng CS bồi thường cho ông Trịnh Vĩnh Bình?
 
2 Attachment(s)
Ông Trịnh Vĩnh Bình đã kiện chính phủ Việt Nam ra Tòa trọng tài Quốc tế ở Paris hồi cuối tháng 8/2017 đòi bồi thường với số tiền là 1,25 tỷ USD, khiến doanh nhân Hà Lan gốc Việt này được Hội đồng Trọng tài phán quyết thắng kiện chính phủ Việt Nam. Vì vậy câu hỏi được đặt ra là ai sẽ phải bồi thường số tiền cho ông Trịnh Vĩnh Bình?
https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1555583733
Vẻ mặt phấn khởi của ông Trịnh Vĩnh Bình sau khi rời khỏi một phiên tòa xét xử cuối tháng Tám (hình tư liệu)

Việt Nam đang bị cai trị bởi hệ thống chính trị độc đảng, và Đảng Cộng sản độc quyền quyết định mọi vấn đề của đất nước thông qua điều 4 Hiến pháp Việt Nam 2013.

Khoản 1 Điều 4 qui định: "Đảng cộng sản Việt Nam..... là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội."

Thông qua qui định này thì các cơ quan như quốc hội, chính phủ, các cơ quan hành chính, tư pháp các cấp đều do các quan chức của đảng cộng sản độc quyền nắm giữ.

Trong các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, cơ quan thi hành án thì công an, kiểm sát viên, thẩm phán, chấp hành viên đều phải là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam.

Bởi vậy mà các quan chức cộng sản thuộc mọi ngành, mọi cấp khi vi phạm pháp luật thì họ sẽ bị xử lý kỷ luật đảng trước khi bị xử lý theo pháp luật, thậm chí rất nhiều quan chức cộng sản chỉ bị xử lý kỷ luật đảng mà không bị xử lý theo pháp luật như cựu bộ trưởng công thương Vũ Huy Hoàng, cựu thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, Tất Thành Cang,...

Trong bài viết này, tôi chỉ đề cập đến trách nhiệm của đảng cộng sản Việt Nam và các đảng viên của họ trong vụ thua kiện ông Trịnh Vĩnh Bình.

Khoản 2 điều 4 Hiến pháp Việt Nam 2013 qui định: "Đảng Cộng sản Việt Nam...., chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình."

Như vậy trong quá trình cai trị đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam và tất cả các đảng viên của mình phải chịu mọi trách nhiệm trước Nhân dân về các quyết định của mình trong mọi lĩnh vực.

Cụ thể trong vụ ông Trịnh Vĩnh Bình, các quan chức ngành công an, viện kiểm sát, tòa án đã áp dụng pháp luật tùy tiện trong việc kết án oan sai ông Trịnh Vĩnh Bình và chiếm đoạt trái khối tài sản khổng lồ của ông và kết án ông 11 năm tù vào năm 1999.

Khi bị ông Trịnh Vĩnh Bình kiện ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Stockholm, chính quyền Việt Nam đã ký thỏa thuận bồi thường 15 triệu đô la và trả lại tài sản cho ông Bình vào năm 2006 tại Singapore. Nhưng sau đó chính quyền không thực hiện thỏa thuận.

Và hậu quả là ngày 11 tháng 4 năm 2019, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Paris, Pháp đã ra phán quyết chính phủ Việt Nam thua kiện và phải bồi thường gấp ba lần, lên tới trên 45 triệu đô la bao gồm cả tiền án phí.

Theo tôi, trong vụ thua kiện ông Trịnh Vĩnh Bình thì mọi lỗi lầm sai trái đều thuộc về hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bởi vậy họ phải chịu mọi trách nhiệm trước Nhân dân theo qui định tại khoản 2 điều 4 Hiến pháp Việt Nam 2013.

Tức là năm triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải chia nhau đóng tiền để bồi thường cho ông Trịnh Vĩnh Bình.

Chính quyền Việt Nam không được lấy tiền từ ngân sách tức là tiền thuế của 90 triệu công dân không phải đảng viên để bồi thường cho ông Trịnh Vĩnh Bình.
https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1555583733
Không có lý do gì tiền đóng thuế của người dân VN lại bị đem ra bồi thường cho ông Trịnh Vĩnh Bình trong khi sai lầm là của các đảng viên cộng sản - ý kiến nói

Khoản 2 điều 2 Hiến pháp Việt Nam 2013 qui định: "...tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân..."

Theo qui định này thì Nhân dân Việt Nam có quyền lực tuyệt đối trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nhưng trên thực tế, Nhân dân Việt Nam bị đảng cộng sản tước quyền lực và bị cai trị.

Đã tới lúc Nhân dân Việt Nam phải thành lập các tổ chức nhân quyền, dân quyền trên khắp cả nước và liên kết với nhau, đấu tranh với nhà cầm quyền cộng sản để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Nhân dân Việt Nam không bao giờ phải chịu trách nhiệm về những sai lầm, khuyết điểm, những vi phạm pháp luật trong nước và quốc tế của chính quyền cộng sản Việt Nam.

Các bạn cứ tưởng tưởng nếu có hàng trăm ngàn, hàng triệu người cùng dùng Facebook để thực hiện việc này thì sẽ tạo ra một sức mạnh làm cho chế độ quan tâm đến yêu sách của chúng ta.

Thông qua mạng xã hội Facebook, chúng ta liên kết với nhau hình thành lên các nhóm dân quyền, nhân quyền. Cùng với các tổ chức xã hội dân sự khác ký bản yêu sách buộc đảng cộng sản và các đảng viên của họ phải tự đóng tiền bồi thường.

Đây là cơ hội tốt để toàn thể người dân Việt Nam thực hành đấu tranh đòi các quyền con người về cho mình và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình bằng các biện pháp ôn hòa và hợp hiến.

omega 04-18-2019 12:23

Nhất định làm lì không bồi thường không bao giờ có chuyện bồi thường vì làm như vậy tức là công nhận việc đảng và nhà nước ăn cướp và lở chia chát cho cán bộ lảnh đạo tỉnh hết rồi bây giờ đâu còn vì để trả lại, vả lại cứ làm thinh chờ ông Bình chết là hết đảng và nhà nước chỉ cần im lặng là xong, còn trong nước thằng nào dám đăng tin thì đản ta chỉ việc vu khống chụp mủ thế lực thù địch rồi bỏ tù thôi.

Ho Chu Tiem 04-18-2019 13:03

VIệt Kiều bồi thường, có 37 triệu mà than hoài, 1 năm kiều hối có FREE hơn 10 tỷ, chuyện nhỏ như con thỏ

QueMe 04-18-2019 15:22

Câu trả lời tương đối chính xác nhất: tiền bồi thường cho Ông Trịnh Vĩnh Bình là do Ba tôi, Má tôi, Anh Chị tôi, Em tôi, họ hàng thân tộc nhà tôi đã cong xương sống, cóng xương sườn, làm lụng cực khổ bấy lâu nay, đã và đang đóng tiền bạc cho nhà nước hàng ngày qua mọi hình thức thuế, lệ phí, thu giá, hối lộ, để cán bộ nhà nước có thể ăn nhậu hằng ngày, đi xe xịn, ở nhà sang, để cán bộ có tiền khủng cho con cái đi du học ở Mỹ đế, Úc đế, Ăng lê đế và Tây đế, v.v... rồi chúng trở về nối tiếp chức vụ của Ông Cha Mẹ chúng cởi đầu cởi cổ chúng tôi, và bây giờ chúng tôi phải tiếp tục đóng góp nhiều hơn nửa để nhà nước có thể đóng tiền bồi thường cho những thất bại của nhà nước về việc lường gạt người ... đế quốc!!!

Chỉ có người dân VN chúng tôi bị nhà nước lường gạt, ăn cướp mà chúng tôi không được bồi thường. Sao chúng tôi ... NGU thế!!!!

canhdieubay 04-18-2019 17:14

truoc la nha nuoc xong roi no danh them thue de dan ngu vn tra chi don gian vay thoi


All times are GMT. The time now is 06:23.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03515 seconds with 9 queries