VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA News| Tin Tức Hoa Kỳ (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=225)
-   -   Mỹ đang vay nợ chồng chất? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1687359)

TinNhanh247 10-05-2022 03:04

Mỹ đang vay nợ chồng chất?
 
1 Attachment(s)
Nợ quốc gia của Mỹ lần đầu tiên tăng lên mức 31 nghìn tỷ USD, ghi nhận tại thời điểm lạm phát cao, lãi suất tăng và sự bất ổn kinh tế ngày càng hiện hữu.


Nợ quốc gia của Mỹ tăng lên cột mốc mới. (Nguồn: Lai Times)

Theo dữ liệu được Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 4/10, nợ công của quốc gia này tăng lên mức 31,1 nghìn tỷ USD.

Thời kỳ đại dịch Covid-19 bùng nổ ở Mỹ, chính phủ đã vay nợ để thúc đẩy nền kinh tế. Chỉ trong năm 2020, dư nợ đã tăng gần 8 nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng thêm 1 nghìn tỷ USD trong 8 tháng năm 2022.

Các số liệu mới về nợ được đưa ra vào thời điểm nền kinh tế lớn nhất thế giới đầy biến động. Hiện các nhà đầu tư xoay quanh nỗi lo về lạm phát và suy thoái kinh tế toàn cầu.

Để "dập lửa" lạm phát, thời gian qua, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã mạnh tay tăng lãi suất.

Theo ước tính của Viện Nghiên cứu kinh tế quốc tế Peterson, lãi suất cao hơn có thể tăng thêm 1 nghìn tỷ USD vào số tiền mà chính phủ liên bang chi cho các khoản thanh toán lãi suất trong thập niên này.

Lãi suất hiện được đặt trong khoảng từ 3-3,25% và các dự báo gần đây nhất của các chuyên gia cho thấy, mức lãi suất sẽ đạt 4,6% vào cuối năm 2023.

Ủy ban về ngân sách Liên bang Mỹ (CRFB) ước tính, các chính sách của chính phủ có thể khiến thâm hụt thêm 4,8 nghìn tỷ USD từ năm 2021 đến năm 2031.

CRFB cho hay, việc vay nợ quá mức sẽ nhân lên áp lực lạm phát, đẩy nợ quốc gia tăng mức kỷ lục mới, nhất là trong bối cảnh lãi suất tăng nhanh.

Đầu năm nay, Văn phòng ngân sách quốc hội Mỹ (CBO) cũng cảnh báo về gánh nặng nợ ngày càng gia tăng của nước này.

Theo CBO, các nhà đầu tư có thể mất niềm tin vào khả năng trả nợ của chính phủ và những lo lắng đó có thể khiến lãi suất tăng đột ngột, lạm phát tăng theo "chiều hướng xoắn ốc".

Cả CBO và Nhà Trắng đều dự đoán rằng, nợ quốc gia sẽ giảm nhẹ trong năm tài chính tới trước khi tăng trở lại vào năm 2024. Đó là bởi nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tăng trưởng nhanh hơn nợ.

Dữ liệu của Bộ Tài chính cho thấy, mức vay nợ của Mỹ đã tăng vọt trong thập niên qua. Khoản nợ công tồn đọng là 10,6 nghìn tỷ USD khi cựu Tổng thống Barack Obama nhậm chức vào ngày 20/1/2009; 19,9 nghìn tỷ USD khi cựu Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào ngày 20/1/2017 và 27,8 nghìn tỷ USD khi Tổng thống Biden nhậm chức vào ngày 20/2/2021.

Alex Pelle, nhà kinh tế của Ngân hàng đầu tư Mizuho Securities (Nhật Bản) nhận định, trước mắt, lạm phát vẫn là mối quan tâm lớn nhất ở Mỹ. Tuy nhiên, cột mốc nợ mới của quốc gia này cũng cho thấy một vấn đề rất lớn trong tương lai.


All times are GMT. The time now is 18:02.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03873 seconds with 9 queries