VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Music News|Tin Ca Nhạc (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=252)
-   -   Như Quỳnh bật khóc nức nở khi gặp lại bạn thân 26 năm xa cách (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1545822)

Cupcake01 11-23-2021 14:13

Như Quỳnh bật khóc nức nở khi gặp lại bạn thân 26 năm xa cách
 
2 Attachment(s)
"Theo tôi nhớ không nhầm thì cũng phải 25, 26 năm rồi mới được gặp lại ba bạn" – Như Quỳnh nói.

Mới đây, chương trình Music Box đã lên sóng, với sự xuất hiện của danh ca Như Quỳnh, danh ca Thanh Hà và nhóm nhạc Ba Con Mèo nổi tiếng một thời.

Đây cũng là chương trình hiếm hoi có sự hội tụ đầy đủ của ba thành viên nhóm Ba Con Mèo sau nhiều năm vắng bóng.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1637676755
Như Quỳnh bật khóc khi nghe Ba Con Mèo hát

Được biết, sau khi hai chị em sinh đôi Cẩm Tú và Ngọc Diệp lập gia đình và sang Mỹ định cư gần 20 năm trước, nhóm Ba Con Mèo gần như tan rã, chỉ còn Phương Uyên tiếp tục con đường âm nhạc. Cả nhóm từng vài lần tái ngộ nhưng không nhiều.

Thời gian gần đây, nhạc Phương Uyên có sang Mỹ thăm gia đình nên đã nhân cơ hội này tái hợp cả ba thành viên lại. Danh ca Như Quỳnh vui mừng nói:

"Tôi rất vui vì đã lâu lắm rồi mới được gặp lại Phương Uyên, Cẩm Tú và Ngọc Diệp, lâu tận cùng luôn. Theo tôi nhớ không nhầm thì cũng phải 25, 26 năm rồi mới được gặp lại ba bạn".

Phương Uyên nghe vậy liền tiết lộ với khán giả mối quan hệ thân thiết với Như Quỳnh từ xưa. Cô nói:

"Có một điều này ít ai biết, rằng ba chị em tôi và Như Quỳnh vốn là bạn thân với nhau từ hồi 8 tuổi. Chúng tôi cùng học hát chung với nhau trong đội ca Nhà văn hóa thiếu nhi.

Sau đó mỗi người đi một ngả. Như Quỳnh đi Mỹ rồi hai em tôi cũng đi, chỉ còn mình tôi ở lại Việt Nam. Đến tận bây giờ, sau 26 năm xa cách, bốn đứa chúng tôi mới được ngồi lại cùng nhau".

Sau màn hội ngộ, nhóm Ba Con Mèo đã chiều lòng Như Quỳnh để hát liên khúc Mẹ yêu – Bà tôi. Ngồi nghe ba người bạn thuở nhỏ hát về mẹ, Như Quỳnh bỗng xúc động đến mức bật khóc nức nở tại trường quay, khiến ai cũng bất ngờ.

Thanh Hà thấy vậy liền chia sẻ: "Tôi hiểu vì sao Như Quỳnh lại khóc. Chắc chắn bạn đang rất nhớ mẹ.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1637676755
Trong lúc Phương Uyên hát, dù bạn đeo mắt kính nhưng tôi vẫn nhìn thấy bạn cũng khóc và rất xúc động.

Những ngày gần đây, khi Phương Uyên đến tập hát tại nhà tôi, nhìn thấy mẹ tôi năm nay đã 94 tuổi, bạn cũng xúc động và nhớ về mẹ bạn.

Tôi muốn nhắc thêm rằng, ngoài mẹ ra, Phương Uyên cũng dành nhiều tình cảm cho bố mình là nhạc sĩ Xuân Anh, một ca nhạc sĩ nổi tiếng hồi xưa mà cả tôi với Như Quỳnh đều hâm mộ.

Hồi đó, tôi và Như Quỳnh không có tiền mua vé, toàn phải lén xin vào nhà hát để được xem chú Xuân Anh trình diễn.

Nhóm Ba Con Mèo là một nhóm rất đặc biệt vì gồm 3 chị em trong một gia đình. Là chị lớn, Phương Uyên rất thương và chăm lo cho hai em mình. Có lẽ đó là lí do vì sao Phương Uyên lại sáng tác về gia đình nhiều như thế".

Phương Uyên nghe vậy cũng bật khóc tâm sự thêm: "Tôi thường có thói quen sáng tác về gia đình mình như Mẹ tôi, Bà tôi, Anh tôi, rồi cả Em tôi. Bài Em tôi được sáng tác năm 2002, khi Cẩm Tú mới qua Mỹ một mình, tôi rất lo cho nó".

VietBF @ Sưu tầm


All times are GMT. The time now is 21:16.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03567 seconds with 9 queries