VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Mỹ tiếp tục đưa tàu chiến tới Biển Đông, bất chấp thái độ của Bắc Kinh (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1455989)

troopy 04-13-2021 03:57

Mỹ tiếp tục đưa tàu chiến tới Biển Đông, bất chấp thái độ của Bắc Kinh
 
1 Attachment(s)
Thông tin trên được Đại sứ Philippines tại Mỹ tiết lộ. Theo đó Washington sẽ tiếp tục triển khai tàu hải quân tới Biển Đông, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.

https://intermati.com/forum/attachme...1&d=1618286247
Máy bay F/A-18E cất cánh từ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ ở Biển Đông ngày 6/4 (Ảnh: US Navy).

"Hải quân Mỹ đă tăng cường hoạt động trong nhiều tháng qua, họ sẽ tiếp tục tăng cường như vậy để bảo đảm tuyến hàng hải ở đó", Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez nói trong cuộc phỏng vấn ngày 11/4.

"Đó gọi là tự do hàng hải, bất kỳ tàu nào cũng có thể đi qua mà không bị quấy rối hay bị ngăn cản bởi bất kỳ quốc gia nào", ông Romualdez cho biết thêm.

Tuyên bố của Đại sứ Philippines được đưa ra trong bối cảnh nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt đang hoạt động trên Biển Đông. Đây là lần thứ 2 tàu sân bay này hiện diện trong khu vực kể từ đầu năm đến nay.

Ngoài nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, nhóm tàu tác chiến đổ bộ USS Makin Island của Mỹ cũng tiến vào Biển Đông tuần trước. Hai nhóm tàu chiến Mỹ cùng tiến hành hoạt động diễn tập chung trong khu vực.

"Tàu sân bay Theodore Roosevelt đang ở Biển Đông và đây là một phần trong cách tiếp cận nhằm bảo đảm khu vực tránh khỏi mọi vấn đề, cho phép tàu thuyền đi lại tự do tại những vùng biển quốc tế", Đại sứ Romualdez nhận định.

Ông Romualdez cũng nhắc lại cam kết của chính phủ Mỹ về việc ủng hộ Philippines nếu t́nh h́nh với Trung Quốc xấu đi.

"Bạn bè của chúng tôi đă trấn an chúng tôi rằng họ thực sự quan ngại, và họ sẵn sàng giúp đỡ khi chúng tôi đề nghị giúp đỡ, cũng như khi t́nh h́nh giữa chúng tôi và Trung Quốc xấu đi", ông Romualdez cho biết.

"Tôi hy vọng Trung Quốc không phải là kẻ thù của chúng tôi và t́nh h́nh sẽ không leo thang. Tôi hy vọng các tàu Trung Quốc sẽ rời đi", nhà ngoại giao Philippines nói thêm.

Theo ông Romualdez, trong trường hợp cần thiết, Mỹ sẵn sàng kích hoạt hiệp ước pḥng vệ chung với Philippines. Theo hiệp ước này, hai nước sẽ hỗ trợ nhau trong trường hợp bên c̣n lại bị tấn công vũ trang.

"Nói chung, Mỹ đă đưa ra cam kết. Cựu ngoại trưởng (Mỹ) Mike Pompeo từng khẳng định Mỹ sẽ hỗ trợ Philippines và chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng đang thực hiện chính sách đó. Điều này rất rơ ràng", Đại sứ Romualdez nói.

Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc pḥng Philippines cuối tuần trước đều có cuộc điện đàm với hai người đồng cấp Mỹ.

Hoạt động của các tàu chiến Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang liên quan tới vụ hàng trăm tàu Trung Quốc xuất hiện trái phép tại Đá Ba Đầu trong lănh hải đảo Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trung Quốc bao biện rằng đây là các tàu cá đang trú ẩn để tránh thời tiết xấu trên biển, song Philippines nghi ngờ các tàu này hoạt động dưới sự kiểm soát của lực lượng dân quân biển Trung Quốc.

Sự hiện diện của hàng loạt tàu chiến Mỹ ở Biển Đông được cho là tín hiệu mà chính quyền Tổng thống Joe Biden muốn gửi tới các đồng minh trong khu vực cũng như Bắc Kinh rằng, Washington cam kết duy tŕ hiện diện quân sự trong khu vực để đối phó Trung Quốc.

Bắc Kinh nhiều lần phản đối sự hiện diện của Mỹ tại Biển Đông cũng như các vùng biển gần Trung Quốc. Trung Quốc lớn tiếng cho rằng động thái của Mỹ khiến căng thẳng khu vực leo thang.

VietBF@sưu tập


All times are GMT. The time now is 10:27.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02952 seconds with 9 queries