VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Tướng Mỹ cảnh báo đáng sợ với lực lượng Afghanistan (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1462099)

PinaColada 05-03-2021 08:20

Tướng Mỹ cảnh báo đáng sợ với lực lượng Afghanistan
 
1 Attachment(s)
Tướng Mỹ cảnh báo rằng lực lượng Afghanistan có thể đối mặt với ‘kết quả tồi tệ’. Hôm 2/5, Tướng Mark Milley của Mỹ nói rằng trong trường hợp xấu nhất, Afghanistan sẽ đối mặt với “kết quả tồi tệ” trong cuộc chiến chống lại Taliban khi Washington rút quân.

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ và cựu chiến binh trong cuộc chiến ở Afghanistan, nói quân đội và cảnh sát Afghanistan “được trang bị, huấn luyện và lănh đạo khá tốt”. Tuy nhiên, ông không cho rằng lực lượng này đă sẵn sàng để đối phó với Taliban nếu không có sự hỗ trợ trực tiếp của quốc tế, theo AP.

Trả lời AP và CNN về việc liệu quân đội Afghanistan sẽ tan ră hay tiếp tục gắn kết để chiến đấu sau khi Mỹ rút quân, Tướng Milley nói: “Tôi nghĩ có nhiều t́nh huống, kết quả và khả năng có thể xảy ra. Một mặt, họ có thể sẽ phải đối mặt với những kết quả thực sự tồi tệ. Mặt khác, quân đội và chính phủ của họ sẽ gắn kết hơn”.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1620029962
Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Ảnh: Getty.
“Đâu là kịch bản cuối cùng, thành thật mà nói, chúng ta vẫn chưa biết. Chúng ta phải chờ xem t́nh h́nh sẽ diễn tiến thế nào trong thời gian tới”, ông nói.

Tuy nhiên, ông cho rằng “ít nhất vẫn có khả năng” chính phủ Kabul và Taliban sẽ đạt được một thỏa thuận chính trị. Điều này có thể sẽ giúp quốc gia này tránh được “cuộc nội chiến lớn”.

Tướng Milley lưu ư rằng quân đội Afghanistan trong những năm gần đây đă hoạt động ít phụ thuộc hơn vào Mỹ và các cố vấn của liên minh, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, như đội biệt kích hay bộ quốc pḥng.

“Tuy nhiên, phần lớn họ hoạt động mà không cần đến cố vấn”, ông cho biết thêm.

Ông Milley cho biết tổng số quân thường được đưa đến để giúp Afghanistan trong các nhiệm vụ là 2.500 quân, hoặc 3.300 nếu tính các lực lượng hoạt động đặc biệt.

“Chúng tôi đang cố gắng đưa con số này về 0”, ông nói. Sau khi hoàn tất việc rút quân, Mỹ sẽ hỗ trợ các “năng lực” cho Afghanistan từ bên ngoài.

Tướng Milley cho biết việc rút quân có thể sẽ hoàn thành trước ngày 11/9. Ông nói rằng thời hạn trên là thời gian tối đa cần cho việc rút hết quân đội Mỹ, lực lượng đồng minh, cũng như lượng lớn trang thiết bị ra khỏi Afghanistan.

“Tôi không muốn nêu ra ngày tháng chính xác cho việc này”, ông nói.

VietBF@ sưu tập

ngnk0001 05-03-2021 12:33

Sắp tới là Afghanistan hóa chiến tranh. Hy vọng Quốc Tế viện trợ đầy đủ cho chính phủ chống lại Taliban!


All times are GMT. The time now is 00:59.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03157 seconds with 9 queries