VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Business News |Tin Kinh Tế (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=160)
-   -   Các công ty Mỹ sớm giao dịch lại với Huawei (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1260936)

sunshine1104 07-15-2019 08:47

Các công ty Mỹ sớm giao dịch lại với Huawei
 
1 Attachment(s)
Huawei sẽ sớm có giao dịch với các công ty Mỹ. Chính phủ Mỹ được cho là đang lên kế hoạch phê duyệt cho các công ty trong nước giao dịch trở lại với Huawei trong 2-4 tuần tới.

Theo Reuters, một quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ tiết lộ việc phê duyệt giấy phép của các công ty trong nước với Huawei sẽ sớm diễn ra. Đây là một phần trong động thái "cởi trói" mà Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố bên lề Hội nghị G20 ở Nhật Bản cuối tháng 6.

https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1563180436
Các công ty Mỹ sẽ sớm hợp tác trở lại với Huawei qua danh sách bổ sung. Ảnh: Reuters.

Một phát ngôn viên của Bộ Thương mại Mỹ cho biết, cơ quan này đang đánh giá tất cả giấy phép đă nộp và xác định những yêu cầu nào phù hợp với tiêu chí "không gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia".

Trong khi đó, một đối tác của Huawei nói công ty đă được một quan chức trong chính phủ Mỹ thông báo giấy phép có thể được cấp trong hai đến bốn tuần nữa.

"Hiện chưa có tiêu chí rơ ràng, nên các công ty có thể hoàn toàn nộp đơn yêu cầu những thứ ḿnh mong muốn", Kevin Wolf, một cựu quan chức của Bộ Thương mại Mỹ, cho biết.

Do không công bố tiêu chí thế nào gọi là "mối đe dọa đối với an ninh quốc gia", nhiều công ty tỏ ra lúng túng. "Việc xác định mặt hàng gây nguy cơ an ninh mà chính phủ Mỹ đưa ra rất mơ hồ. Cách duy nhất ngành công nghiệp này có thể xác định là nộp đơn, sau đó mới biết loại nào được phê duyệt, loại nào bị từ chối", Doug Jacobson, một luật sư thương mại, nói.

Một số doanh nghiệp Mỹ dự định yêu cầu chính phủ minh bạch thông tin, thông qua hội nghị mà Bộ Thương mại Mỹ dự kiến tổ chức tại Washington ngày 18/7. Trước đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross nhắc lại lời ông Trump, nhấn mạnh giấy phép sẽ được cấp nếu thỏa măn yêu cầu của chính phủ.

Reuters cho biết có hai nhà sản xuất chip Mỹ đă xin giấy phép bổ sung để nối lại việc cung ứng sản phẩm cho Huawei. Trong khi đó, Craig Ridgley, chuyên gia tư vấn thương mại ở Washington, tiết lộ một công ty quản lư phản ứng khách hàng và một doanh nghiệp khác chuyên về mô phỏng radar của Mỹ đang hợp tác với Huawei, cũng sẽ nộp đơn xin cấp thêm giấy phép trong vài ngày tới.

Huawei và 68 thực thể của nó bị chính phủ Mỹ đưa vào "danh sách đen" từ giữa tháng 5. Tại Hội nghị G20, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ giảm bớt những hạn chế đối với công ty Mỹ khi giao dịch với Huawei. Trong năm 2018, Huawei đă mua tới 11 tỷ USD hàng hóa từ các công ty Mỹ như Intel, Micron, Google... Giới phân tích cho rằng doanh nghiệp Mỹ chịu thiệt hại không nhỏ v́ lệnh cấm bởi họ đang bán một lượng sản phẩm khổng lồ cho hăng viễn thông Trung Quốc.

QueMe 07-16-2019 01:49

As I said, my family and I refuse to buy anything Made In China if there is an alternative such as Made in Malaysia, Thailand, Honduras, or Brazil.

Chai Na can shove it!

I can't wait to see the day, your People rise up and beat the sh.t and the H.ll out of the Xi and all his communist servants!

Hahahahahahahahahaha

nangsom 07-16-2019 05:52

Quote:

"không gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia".
Có hay không, chỉ là cái lư do.

Chỉ là điều bất ngờ cho người tín nhiệm.


All times are GMT. The time now is 09:39.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03659 seconds with 9 queries