VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   USA Bà mẹ Mỹ cài dụng cụ ghi âm vào tóc con nghi con bị bắt nạt, khiến khám phá sự thật bất ngờ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1270550)

vuitoichat 08-20-2019 16:14

Bà mẹ Mỹ cài dụng cụ ghi âm vào tóc con nghi con bị bắt nạt, khiến khám phá sự thật bất ngờ
 
1 Attachment(s)
Một bà mẹ ở tiểu bang West Virginia do t́nh nghi con bị bắt nạt, cho nên đă cài một dụng cụ ghi âm vào tóc của con gái 6 tuổi có chứng bệnh tự kỷ của ḿnh bị bắt nạt tại trường, khiến bà mẹ này bàng hoàng khi nghe lại những ǵ được ghi âm.
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1566317663
Các bị cáo Kristin Douty, June Yurish và Christina Lester. (H́nh: Eastern Regional Jail)

Hôm Thứ Sáu tuần qua, 16 Tháng Tám, người giáo viên trong lớp và hai phụ giáo bị bắt, theo văn pḥng bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang, bản tin CNN cho biết.

Giáo viên Christina Lester, cùng hai phụ giáo là June Yurish và Kristin Douty, bị truy tố tội không báo cáo các trường hợp lạm dụng trẻ hay bị bỏ bê, theo một bản thông cáo từ văn pḥng Bộ Trưởng Tư Pháp Patrick Morrisey.

Người mẹ, bà Amber Pack thấy có sự ǵ bất thường khi thấy có các vết bầm trên người con gái, tên Adri, lúc ở trường tiểu học Berkeley Heights Elementary về nhà hồi Tháng Mười năm ngoái. Các dấu bầm này có vẻ là do có ai lấy tay nắm thật chặt, theo lời luật sư Ben Salango của gia đ́nh Pack.

Em Adri không nói được, nhưng mỗi lần lên xe buưt tới trường là em khóc và không muốn rời nhà.

Luật sư Salango nói có các dấu hiệu hiển nhiên là em nhỏ không muốn tới trường.

Bà Pack mua một dụng cụ ghi âm và dấu vào trong búi tóc của em Adri.

Luật sư Salango nói với CNN rằng bà mẹ bàng hoàng khi nghe lại những ǵ được ghi âm.

Người giáo viên và hai phụ giáo ở trường tại Martinsburg đe dọa em Adri cũng như các học sinh khác trong lớp, nói với các em này là sẽ bị đánh vào mặt cho găy răng và sẽ không cho ăn trưa, theo ông Salango.

“Việc bắt giữ những người này đưa ra một thông điệp rơ ràng: việc hành hạ trẻ em sẽ không được chấp nhận và phải báo cáo,” theo Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang West Virginia, ông Patrick Morrisey.

Bộ Tư Pháp tiểu bang hồi Tháng Hai đưa đơn kiện ở ṭa, cáo buộc bà Lester, Yurish và Douty về tội có lời đe dọa trẻ nhỏ là sẽ có hành vi bạo động.

Sang đến Tháng Năm, đơn kiện được sửa đổi để thêm vào luôn cả hiệu trưởng Amber Boeckmann và phó giám đốc học khu, bà Margaret F. Kursey, nói rằng họ t́m cách dấu diếm chứng cớ.

Hội Đồng Quản Trị Học Khu Berkeley County cũng bị coi là một bị cáo trong vụ kiện này, v́ có trách nhiệm đối với những người có hành động sai trái kia. (V.Giang)


All times are GMT. The time now is 13:49.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03607 seconds with 9 queries