VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Chịu hết nổi, Ngoại trưởng Philippines mạt sát Trung Quốc bằng từ cực mạnh: Get the f*** out! (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1462347)

Cupcake01 05-04-2021 04:54

Chịu hết nổi, Ngoại trưởng Philippines mạt sát Trung Quốc bằng từ cực mạnh: Get the f*** out!
 
1 Attachment(s)
Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. ngày 3/5 đă lên Twitter tỏ thái độ hết sức gay gắt trước sự hiện diện đông đảo của đội tàu Trung Quốc tại biển Đông.

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1620104061
Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc "đấu khẩu" giữa Manila với Bắc Kinh thời gian qua xoay quanh t́nh h́nh biển Đông.

"Trung Quốc, bạn của tôi, tôi phải nói điều này như thế nào cho lịch sự đây?... Hăy cút khỏi đây (nguyên văn tiếng Anh: GET THE F*** OUT)," ông Locin viết trên Twitter cá nhân.

"Các vị đang làm ǵ với t́nh hữu nghị hai nước vậy? Chính là các vị. Không phải do chúng tôi. Chúng tôi đă nỗ lực..."

Thông điệp được Ngoại trưởng Locsin đưa ra sau khi Manila phát đi những khiếu nại phản đối sự hiện diện "phi pháp" của hàng trăm tàu thuyền Trung Quốc trên biển Đông, mà Philippines cáo buộc là xâm nhập phạm vi vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này.

B́nh luận về tuyên bố dùng từ nhạy cảm của ông Locsin, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, Harry Roque, cho biết Điện Malacanang "không can thiệp vào quyền tự do ngôn luận của Ngoại trưởng Locsin".

Ông Roque nhấn mạnh chính sách của Tổng thống Rodrigo Duterte về biển Đông là "thận trọng, có tính toán, có chuẩn mực", trong đó Manila duy tŕ quan hệ tốt với Bắc Kinh nhưng không nhượng bộ trong những lợi ích của ḿnh ở khu vực.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa phản ứng trước b́nh luận của ông Locsin. Đại sứ Trung Quốc tại Manila Huang Xilian trước đó nói với ông Duterte rằng việc các tàu thuyền Trung Quốc tập trung đông đúc ở khu vực đá Ba Đầu - nằm trong quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam - chỉ là các tàu đánh cá trú ẩn để tránh điều kiện cực đoan trên biển.

Trong tuyên bố hôm thứ Hai, 3/5, Bộ Ngoại giao Philippines cáo buộc lực lượng Hải cảnh Trung Quốc theo dơi, ngăn chặn, hoạt động nguy hiểm và thách thức qua radio đối với các tàu cảnh sát biển Philippines.

Giới chức Philippines tin rằng các tàu cá Trung Quốc trên thực tế là lực lượng dân quân trên biển của họ, bất chấp Bắc Kinh phủ nhận sự tồn tại của lực lượng này.

Tính đến ngày 26/4 vừa qua, Manila đă phát đi 78 công hàm phản đối Trung Quốc kể từ khi ông Duterte nhậm chức năm 2016.

Phủ tổng thống Philippines nói Trung Quốc đă không phớt lờ phản ứng của ông Duterte đối với vụ việc. Ông Harry Roque nói hôm 4/5 rằng "từng có khoảng 220 tàu [Trung Quốc] ở đó, giờ th́ chỉ c̣n một số ít".

Tổng thống Duterte vẫn theo đuổi liên hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc nhằm thu hút hàng tỷ USD đầu tư, viện trợ và tín dụng - theo báo Philippine Daily Inquirer.

VietBF @ Sưu tầm

tomay 05-05-2021 02:53

Còn VN ta thì sao? hở miệng thì chỉ có địt thôi.


All times are GMT. The time now is 13:50.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03663 seconds with 9 queries