VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA News| Tin Tức Hoa Kỳ (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=225)
-   -   HOUSTON, Texas (NV)-Xe bị ngập nước trong bão khiến cô kỹ sư ở Texas sáng chế túi bảo vệ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1514674)

xepdemden 09-20-2021 11:08

HOUSTON, Texas (NV)-Xe bị ngập nước trong bão khiến cô kỹ sư ở Texas sáng chế túi bảo vệ
 
1 Attachment(s)
Khi bão cấp 4 Harvey đổ bộ vào Port Aransas ở Texas hôm 24 Tháng Tám, 2017, đã trút lượng nước mưa khổng lồ dọc theo bờ biển Texas cho tới Louisiana. Chỉ riêng thành phố Houston đã nhận tới 50 inch (1.27 m) nước mưa.

Trong khu condo nơi cô Rahel Abraham ở, mọi người thu thập đồ đạc của mình và rút lên các tầng cao, chờ cho tới khi nước rút. May mắn là trong trận bão đó, không ai trong khu condo này bị thiệt mạng. Tuy nhiên, chiếc Infinitive G35 đời 2008 của cô Abraham và xe của tất cả hàng xóm cô đều bị chìm ngập trong lũ lụt. Các khó khăn họ gặp phải sau đó, từ kéo xe đi nơi khác, khai bảo hiểm, thuê xe chạy tạm, chờ đợi được bồi thường, đã khiến nữ kỹ sư Abraham nẩy sinh sáng kiến giúp bảo vệ xe cũng như các món đồ khác trong cơn lụt, theo The Drive hôm Chủ Nhật, 19 Tháng Chín.
https://www.nguoi-viet.com/wp-conten...d00-091921.jpg
Nữ kỹ sư Rahel Abraham và sáng chế “ClimaGuard”. (Hình: Rahel Abraham)
Sáng chế của cô Abraham là túi “ClimaGuard”, một chiếc túi làm bằng vật liệu bền bỉ, không thấm nước, dùng để bọc chiếc xe hay các món đồ cần được bảo vệ khác.

Cô Abraham có bằng kỹ sư hóa học tại đại học University of Texas ở Austin, và bằng thạc sĩ kỹ sư môi trường tại University of Houston. Cô dùng kinh nghiệm làm việc của mình để thiết kế, thử nghiệm và chế tạo sáng chế của mình.
https://www.nguoi-viet.com/wp-conten...d01-091921.jpg
Việc cho xe vào túi ClimaGuard chỉ cần một người và rất lẹ làng. (Hình: Rahel Abraham)
Nói một cách giản dị, chiếc túi cũng giống như một bao ni lông Ziploc khổng lồ, chứa được chiếc xe và các món khác.

Điểm đặc biệt nhất của chiếc túi này là phần khóa kéo (zipper hay phéc mơ tuya) được nghiên cứu để khi chiếc túi bắt đầu nổi lên, đường khóa kéo sẽ nằm trên mực nước, bảo vệ được các món bên trong khô ráo, an toàn.
https://www.nguoi-viet.com/wp-conten...d04-091921.jpg
Phần khoá kéo được nghiên cứu để luôn nằm trên mực nước. (Hình: Rahel Abraham)

Cô Abraham cho biết: “Một khi túi bắt đầu nổi, thì cũng giống như chiếc xuồng. Bạn có thể dùng một tay để di chuyển nó.”

Trước khi khởi sự nghiên cứu, cô Abraham đã đặt ra một số yêu cầu cho sản phẩm của mình: Đó là chỉ cần một người cũng có thể sử dụng, có dây cột để khỏi bị trôi đi nơi khác và phẩm chất túi phải bền bỉ, có thể chứa trong xe hay trong nhà.
https://www.nguoi-viet.com/wp-conten...d03-091921.jpg
Túi ClimaGuard khi thử nghiệm trong hồ.
(Hình: Rahel Abraham)

Cô Abraham đã bán hết được 30 túi trong đợt sản xuất đầu tiên, với ba giá khác nhau tùy theo túi lớn nhỏ, khởi sự với giá $399. Cô nói rằng cố ý đặt mức giá này vì ít hơn số tiền deductible trung bình là $500 mà các hãng bảo hiểm thường bắt chủ xe phải trả trước.
https://www.nguoi-viet.com/wp-conten...d02-091921.jpg
Túi ClimaGuard cũng có dây cột vào trụ nơi để xe để không trôi đi. (Hình: Rahel Abraham)



Chiếc túi nặng khoảng 30 pound (gần 14 kg), để trong một túi xách và một người có thể bọc chiếc xe chỉ trong 10 phút.

(V.Giang)

Moderna 09-23-2021 12:55

Ý tưởng này chỉ ăn cắp của Việt Cộng thôi, chứ có gì hay ho hơn đâu bay. Mẹ kiếp!


All times are GMT. The time now is 09:45.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02914 seconds with 9 queries