VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News|Tin Thế Giới (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=185)
-   -   Tin vui cho những người thích sống lâu (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1475343)

pizza 06-10-2021 07:36

Tin vui cho những người thích sống lâu
 
1 Attachment(s)
Con người sẽ có thể sống đến hàng ngàn năm? Có thể lắm chứ. Mới đây Giáo sư di truyền học David Sinclair của Đại học Harvard cho biết kéo dài sự sống con người lên đến hàng ngàn năm là hoàn toàn khả thi.

Các nghiên cứu trên con người về "thiết lập lại gen" có thể cho phép chúng ta sống hàng nghìn năm, một chuyên gia di truyền học của Harvard, giáo sư David Sinclair cho biết. Ông nói rằng, các thử nghiệm trên chuột đã chứng minh quá trình lão hóa có thể được đảo ngược trong não và các cơ quan khác. Được biết, dự án sẽ bắt đầu đi vào thực tế trong năm 2023.

Ông nói với podcast Lex Fridman: "Chúng tôi đưa những gen phôi vào động vật trưởng thành để thiết lập lại tuổi của các mô và chỉ mất bốn đến tám tuần để chúng hoạt động tốt."

"Bạn có thể đưa gen vào một con chuột bị mất thị lực do lão hóa, sau đó thiết lập lại các tế bào thần kinh về độ tuổi trẻ hơn và bây giờ những con chuột có thể nhìn thấy lại."

"Điều quan trọng là, liệu bạn có thể làm chúng trẻ lại mà không tạo ra khối u hoặc tế bào gốc trong mắt hay không, đó sẽ là một thảm họa, và câu trả lời là có."

Người đàn ông 52 tuổi cho biết nghiên cứu của ông, được công bố vào tháng 12 năm ngoái, đã chứng minh rằng có một hệ thống đưa các tế bào trở lại trạng thái trẻ hơn mà không cần đi quá xa.

Giáo sư Sinclair giải thích về những gen phôi thai đã được phân phối: "Chúng tôi hiện đang sử dụng hệ thống này để thiết lập lại tuổi não của những con chuột già và chúng đang có khả năng học hỏi trở lại."

"Tôi rất lạc quan rằng chúng tôi sẽ có thể tiến hành nghiên cứu con người trong vòng chưa đầy hai năm kể từ bây giờ."

https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1623310554
Một giáo sư Harvard cho biết, các nghiên cứu về 'thiết lập lại gen' để làm cho não trẻ lại sẽ bắt đầu sau hai năm nữa.

Vũ trụ có thể chứa tới 200 tỷ nền văn minh ngoài hành tinh?
Vũ trụ có thể chứa tới 200 tỷ nền văn minh ngoài hành tinh?
Trong một cuộc thảo luận về cách y học hiện đại có thể kéo dài tuổi thọ của con người, chuyên gia cho biết tuổi thọ của những đứa trẻ sinh ra ngày nay nên hướng tới con số 100.

Ông nói thêm: "Cuối cùng thì bạn có thể sống được bao lâu? Chà, không có giới hạn tối đa cho tuổi thọ của một con người. Bất cứ ai nói rằng bạn đạt tối đa ở mức x, tôi nghĩ là chưa chính xác. Không có lí do gì mà các sinh vật sinh học phải chết. Có những cái cây sống hàng nghìn năm và hóa sinh của chúng khá gần với chúng ta."

Quay trở lại với nghiên cứu của mình, ông nói: "Theo những gì chúng tôi đang tìm hiểu, nếu bạn đảo ngược tuổi của tế bào thần kinh, có vẻ như chúng sẽ lấy lại ký ức."

"Cuối cùng thì thông tin sẽ bị mất, thậm chí thông tin di truyền cũng suy thoái từ từ do đột biến, vì vậy không thể đạt được sự bất tử thông qua phương pháp đó, mặc dù tôi nghĩ rằng chúng ta có thể thiết lập lại cơ thể hàng trăm lần và sống hàng nghìn năm."

Giáo sư Sinclair nói: "Chúng ta đang sống qua một trong những cuộc cách mạng lớn nhất đối với sức khỏe, thông qua việc thu thập dữ liệu về cơ thể con người."

"Cuối cùng, chúng tôi sẽ phải giám sát dữ liệu cơ thể của bạn, ngay cả khi bạn không muốn. Nếu không, sẽ có một phiên tòa trong hai hoặc ba năm, và ai đó sẽ thắc mắc: "Sao cha tôi lại chết vì đau tim, rõ ràng các ông có những bộ cảm biến sinh học cơ mà", kéo theo sau đó là những vụ kiện tụng."

Người dẫn chương trình podcast và chuyên gia về AI, Tiến sĩ Lex Fridman đồng ý: "Việc không thu thập dữ liệu sẽ là một hành động cẩu thả."

VietBF@ sưu tập


All times are GMT. The time now is 13:49.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03932 seconds with 9 queries