Afroza Begum không rõ vì lí do gì đã khiến cho ngón tay của cô bị to lên một cách bất thường. Ban đầu chỉ là 2 ngón tay lớn hơn những ngón tay còn lại, sau đó xuất hiện những cơn đau âm ỉ và sau đó phát triển ra thành những ngón tay to. Điều này đã khiến cho cuộc sống của cô gặp nhiều khó khăn.
Ngay từ khi sinh ra, Afroza Begum đã mang trên mình hai ngón tay to một cách bất thường. Cô cho biết, ban đầu 2 ngón tay này chỉ lớn hơn những ngón còn lại. Sau đó các cơn đau âm ỉ như từ xương phát ra, rồi dần 2 ngón tay trỏ và ngón giữa của cô sưng to và càng đau hơn với các vết mụn.
Khả năng lao động của Afroza cũng vì thế mà giảm sút. Mọi công việc bình thường của cô chỉ được thực hiện bởi cánh tay trái bình thường còn lại. Do không có tiền điều trị nên cô buộc phải chung sống với những ngón tay to dị thường này. Chúng vẫn đang tiếp tục phát triển.
vietbf @ sưu tầm