Vừa qua tổng kết ở quốc hội được biết không có cán bộ tham nhũng. Mới đây lại bỏ cả án tử hình cho cán bộ tham nhũng. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Tuy nhiên, một số nhà làm luật và dân biểu đã phản đối những thay đổi này khi khi tranh luận tại Quốc hội. Họ quan ngại hiệu quả chống tham nhũng sẽ bị giảm và suy yếu khi cho phép tội phạm tham ô, hối lộ thoát tử hình bằng cách nộp tiền khắc phục hậu quả.
Việt nam xóa bỏ án tử hình đối với cán bộ tham nhũng nếu nộp lại ít nhất 75% số tiền khắc phục hậu quả - Photo Courtesy: american.aljazeera.com
Cali Today News - Án tử hình với những cán bộ cộng sản tham nhũng ở Việt Nam sẽ được giảm xuống tù chung thân nếu họ nộp lại ít nhất 75% số tiền tham ô, hay nhận hối lộ.
Theo báo chí trong nước, quy định mới nằm trong Bộ luật Hình sự sửa đổi đã được Quốc hội thông qua vào thứ 6 ngày 28 tháng 11.
Đảng Cộng sản đang nắm quyền lãnh đạo Việt Nam đề cao nhiệm vụ chống nham nhũng, coi đây là ưu tiên hàng đầu.
Tuy nhiên, một số nhà làm luật và dân biểu đã phản đối những thay đổi này khi khi tranh luận tại Quốc hội. Họ quan ngại hiệu quả chống tham nhũng sẽ bị giảm và suy yếu khi cho phép tội phạm tham ô, hối lộ thoát tử hình bằng cách nộp tiền khắc phục hậu quả.
“Điều này sẽ tạo ra lỗ hổng cho các quan chức tham nhũng dùng tiền để mua mạng sống của mình,” truyền thông chính phủ dẫn lời dân biểu Đỗ Ngọc Niễn.
Bộ luật sửa đổi, sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2016, cũng xóa bỏ án tử hình đối với 7 loại tội khác, bao gồm: đầu hàng kẻ thù, chống mệnh lệnh, phá hoại những công trình an ninh quốc gia quan trọng, cướp tài sản, sở hữu ma túy, tàng trữ ma túy, sản xuất và buôn bán hàng giả.
Luật sửa đổi cũng tha bổng cho những tù nhân chung thân từ 75 tuổi trở lên .
Các nhóm nhân quyền quốc tế và một số quốc gia phương Tây đã thúc giục Việt Nam xóa bỏ án tử hình.
Truyền thông địa phương đưa tin, ước tính có 500 người đang mang án tử hình trên cả nước.
Hương Giang (Tổng hợp từ Fox News và Aljazeera America)