Hình ảnh Phùng Quang Thanh bắt tay Bộ Trưởng Quốc Phòng Pháp là chiếc ảnh cuối cùng. Hiện thông tin ông đang ở Pháp điều trị là thông tin vỉa hè nhưng cũng có khả năng lắm. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Lần cuối cùng Phùng Quang Thanh được thấy trước công chúng là trong hình chụp chung với Bộ Trưởng Quốc Phòng Pháp Jean- Yves Le Drian tại Paris ngày 23 tháng Sáu, 2015.
HÀ NỘI – Trước những tin đồn trong dư luận về sự biến mất của Phùng Quang Thanh trong một tuần qua, nhà cầm quyền CSVN cũng như đương sự đều chưa lên tiếng về sự vắng mặt của ông Thanh. Ông này mang cấp bậc đại tướng trong quân đội và đang giữ chức bộ trưởng quốc phòng của chế độ CSVN hiện nay.
Một số tin đồn cho rằng ông ta lâm trọng bệnh trong lúc thực hiện chuyến công du Pháp từ giữa tháng Sáu và hiện đang dưỡng bệnh ở đâu đó. Cũng có tin đồn cho là tướng cộng sản này có thể đã bị thanh toán trong lúc có mặt tại Pháp. Lần cuối cùng mà người ta thấy hình ông ta trước công chúng là ngày 23 tháng Sáu, 2015, khi ông được Bộ Trưởng Quốc Phòng Pháp Jean- Yves Le Drian bắt tay tại Paris. Tướng Thanh được xem là một trong các nhân vật tại Hà Nội có khuynh hướng thân Bắc Kinh trong lúc Trung Cộng đang chiếm lãnh thổ Việt Nam tại Biển Đông.
Báo chí trong nước đã tránh nhắc đến sự “mất tích” của ông Thanh. Thế nhưng trên các trang blog cá nhân thì đây là một đề tài đang thu hút nhiều người đọc, gần tương tự như tin cựu bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh biến mất vào mùa hè năm 2014 và cuối cùng qua đời tháng Hai năm 2015 vì lâm trọng bệnh mà cho đến nay cái chết vẫn còn nằm trong vòng bí ẩn, chưa thực sự sáng tỏ như đảng CSVN muốn dân thấy như họ trình bày.
Trong vụ Nguyễn Bá Thanh, người ta từng nghe tin đồn ông bị ám sát ở Hà Nội sau khi rời Đà Nẵng để lên miền Bắc nhận chức ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng. Sau đó người ta mới biết ông bay qua Mỹ để chữa bệnh và đến khi bác sĩ Mỹ bó tay thì Nguyễn Bá Thanh mới được đưa về quê hương để chờ chết.
Còn trường hợp Phùng Quang Thanh thì sao? Hiện nay cũng có tin đồn ông ta bị ám hại, bị thương trầm trọng trong vụ thanh toán ở Pháp, hoặc bị bệnh nặng, nhưng sự thật như thế nào là điều mà người dân chưa được biết.
Trong ngày thứ Ba, Đại Tướng Phùng Quang Thanh vẫn tiếp tục vắng mặt tại một chương trình khá quan trọng. Theo mạng Dần Làm Báo, đó là buổi khai mạc "Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân" lần thứ 9, được khai mạc vào sáng thứ Ba, 30 tháng Sáu, 2015 tại Hà Nội.
Đây là một sự kiện quan trọng của quân đội được tổ chức định kỳ 5 năm một lần, quy tụ hàng trăm quân nhân được xếp loại "điển hình tiên tiến" về tham dự. Thế nên, việc người đứng đầu Bộ Quốc Phòng không xuất hiện quả là một điều bất thường.
Các bản tin và hình ảnh do giới truyền thông nhà nước phổ biến cũng hoàn toàn không nhắc đến Đại Tướng Phùng Quang Thanh.
Viên chức quốc phòng cao cấp nhất tham dự buổi khai mạc này là thượng tướng Mai Quang Phấn, phó chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị Quân Đội.
Trước đó, tướng Thanh cũng vắng mặt trong cuộc họp thường kỳ của chính phủ CSVN hôm 29/6/2015. Người ngồi vào vị trí ông Thanh là thượng tướng Lê Hữu Đức, mặc dù bảng tên trước bàn vẫn ghi rõ dòng chữ "Bộ trưởng Phùng Quang Thanh."
Sự kiện người đứng đầu bộ quốc phòng CSVN 'mất tích' sang đến ngày thứ 11 liên tiếp càng làm dấy lên những lời đồn đoán khó kiểm chứng trong dư luận.
Lần cuối cùng mà Phùng Quang Thanh được truyền thông nhà nước nhắc đến là vào hôm 19 tháng Sáu trong chuyến đi Pháp. Từ đó đến nay, ông này vắng mặt trong tất cả các sự kiện mang tính nghi lễ của đảng CSVN.