Nhìn vào hiện tượng, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc hiện có vẻ đang gay cấn gia tăng bởi những hành động mới đây nhất của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông. Mỹ có ý định đưa tàu chiến đến khu vực này và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry đã không né tránh đề cập chuyện tình hình chính trị an ninh ở Biển Đông trong chuyến đi Trung Quốc vừa rồi. Phía Trung Quốc cũng đã không ngại ăn miếng trả miếng Mỹ.
Điều khiến Mỹ lo lắng và nghi ngại thực sự không phải ở việc Trung Quốc mở rộng đảo đã chiếm đóng hay xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông mà ở khả năng Trung Quốc cản trở tự do hàng hải ở khu vực này. Cả hai phía hiện đang có những phép thử phản ứng chính trị và đối sách trên thực tế lẫn nhau. Họ phải làm như thế để xác định giới hạn bước đi của mình. Cho dù bất hòa đến đâu và xung khắc lợi ích chiến lược đến mức nào thì cả hai cũng vẫn đều tránh đối đầu trực tiếp bằng mọi giá.
Họ làm găng với nhau trước để rồi đi vào hoà dịu với nhau. Hai bên sắp lại có phiên họp mới trong khuôn khổ Đối thoại kinh tế và chiến lược, lần này được tiến hành ở Washington (Mỹ). Tháng 9 này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm Mỹ. Nếu muốn để những sự kiện này diễn ra suôn sẻ và thành công thì hai bên phải khắc phục bất hòa và ngăn ngừa đối đầu hoặc ít nhất thì cũng không để bất hòa và đối đầu tác động tiêu cực. Cho nên việc hai bên làm găng nhau như thế có phần vì lo ngại và không tin nhau, nhưng trước hết và chủ yếu bởi đều không thể không nói, nhưng nói trước để khỏi phải nói sau và nói ra để được ghi nhận là đã nói. Trung Quốc và Mỹ sẽ nhìn nhau mà lựa cách ứng xử và mức độ hành động ở khu vực Biển Đông. Hai bên còn có nhiều ràng buộc lợi ích khác nữa ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới nên sẽ tránh xô đẩy nhau vào tình thế khó xử, trước hết nhưng không chỉ ở khu vực Biển Đông.
VietBF ©Sưu tập