Các quan chức, lănh đạo CSVN có liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức đang dần được hé lộ. Ngoài Trung tướng Đường Minh Hưng, Bộ trưởng công an Tô Lâm được cho rằng là người chỉ huy bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Bộ nội vụ Slovakia hôm qua hé lộ nguồn tin với hăng thông tấn TASR qua một cuộc phỏng vấn cho biết vào ngày 26/07/2017 đích thân Tô Lâm đă tới khách sạn Borik tại Bratislava thủ đô Slovakia để đón Trung Tướng Đường Minh Hưng - được Công Tố Viện Đức cho là kẻ cầm đầu bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Ông Robert Kalinak, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia (đă bị sa thải), cho biết là phái đoàn cao cấp Công an Việt Nam hẹn gặp ông trong ngày 26/07/2017 (3 ngày sau khi TXT bị đưa về nước) - phái đoàn phía Công An CSVN là tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Trung Tướng Đường Minh Hưng.
Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin Đức ngày 23/07/2017 và chở sang Bratislava, Slovakia - chiếc xe bắt cóc đă dừng ngay tại khách sạn Borik - nơi Tô Lâm đang có mặt - trung tướng công an Đường Minh Hưng đă gặp Tô Lâm và Trung tướng Lê Mạnh Cường tại khách sạn này.
Tô Lâm cùng 11 tướng Công An khác đă có mặt tại Slovakia trong thời điểm Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở Đức từ ngày 23/07/2017 - 27/07/2017.
Theo chi tiết từ cơ quan điều tra Đức (tờ Thoibao.de hé lộ) th́ trong nhóm Công An có mặt tại Slovakia gồm:
1.Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an
2.Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an.
3.Trung tướng Lê Mạnh Cường hiện giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục T́nh báo (Tổng cục V),
4.Phạm Văn Hiếu
5.Lưu Trung Việt
6.Vũ Quang Dũng
7.Vũ Hồng Minh
8.Phạm Minh Tiến
9.Đào Công Duy
10.Vũ Trung Kiên
11.Đặng Tuấn Anh
12.Nguyễn Thế Đôn
Phát ngôn viên Bộ nội vụ Slovakia Ngày 28/04/2018 cho biết:
"Chúng tôi tỏ ra rất lo ngại, thực tế có thể là chuyến thăm Slovakia của Bộ trưởng Công an Tô Lâm của Việt Nam có thể bị lợi dụng vào việc không trong sạch. Chúng tôi (Slovakia-Đức) đă cùng hợp tác và xử lư vấn đề này một cách chặt chẽ. Từ tháng tám năm ngoái Bộ Nội vụ Slovakia đă làm việc chặt chẽ với các đồng nghiệp Đức để làm rơ vấn đề này trong khuôn khổ hỗ trợ pháp lư quốc tế cấp tối cao". (Thoibao.de dịch sang tiếng Việt)
Nguyễn Thùy Trang