Vụ án Kim Jong-nam dần hé lộ, nghi phạm sát hại Kim Jong-nam được cho rằng đă làm quen với nghi phạm Triều Tiên tại một quán bar ở Hà Nội vào cuối năm 2016.
Đoàn Thị Hương rời ṭa ở Shah Alam, Malaysia ngày 14/3. Ảnh: AP.
Luật sư Hisyam Teh Poh Teik hôm nay nói với ṭa rằng Đoàn Thị Hương được chủ quán bar giới thiệu cho một người đàn ông Triều Tiên nói tiếng Việt lưu loát được gọi là ông Y vào tháng 12/2016. Y đă được xác định tại ṭa là Ri Ji Hyon, một trong 4 nghi phạm Triều Tiên đă trốn khỏi Malaysia, theo AP.
Hương khai với cảnh sát Malaysia rằng chủ quán là Nguyen Bich Thuy đă gọi điện và hỏi liệu cô có muốn làm việc cho một công ty với tư cách là diễn viên "đóng phim ngắn hoặc video hài hước" hay không. Hương sau đó gặp Y tại quán bar và cô yêu cầu mức lương 1.000 USD một tháng. Tṛ chơi khăm đầu tiên mà cô thực hiện là ở bên ngoài Nhà hát Lớn Hà Nội, khi cô được yêu cầu hôn lên má một người lạ.
Ông Poh Teik nói với ṭa rằng Thuy đă từ chối đến Malaysia để làm chứng nhưng cảnh sát Việt Nam đă thẩm vấn người này vào tháng ba năm ngoái và lời kể của bà tương đồng với lời kể của Hương.
Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah, người Indonesia, bị buộc tội dính líu tới vụ ám sát công dân Triều Tiên có tên trên hộ chiếu là Kim Chol bằng chất độc tại sân bay Kuala Lumpur ngày 13/2/2017. Kim Chol được cho là Kim Jong-nam, anh của nhà lănh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Theo luật sư bào chữa, hai nữ nghi phạm tưởng họ đang quay chương tŕnh chơi khăm khi xoa chất lỏng có độc tố lên mặt nạn nhân. 4 người Triều Tiên đă đi cùng với Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương cũng bị buộc tội giết người nhưng chưa bị bắt. Phiên ṭa xử hai người sẽ tiếp tục vào ngày 15/3.
VietBF © sưu tập