Chung cư Grenfell 24 tầng sau đám cháy đă trở thành đống hoang tàn. Các cư dân chung cư cao cấp khong muốn ở chung với các nạn nhân này. Họ sẽ chuyển đi nếu chính quyền sắp xếp cho nạn nhân vụ cháy vào ở.
Chung cư Grenfell 24 tầng sau đám cháy xảy ra sáng sớm ngày 14/6.
Nữ cư dân tên là Donna sống tại một ṭa chung cư cao cấp ở khu Kensington, phía tây London cho biết mỗi năm cô phải trả gần 20.000 USD cho các chi phí dịch vụ và cảm thấy không công bằng nếu các nạn nhân vụ cháy ṭa nhà Grenfell chuyển vào ở miễn phí, theo đài phát thanh địa phương LBC.
Theo chính quyền London, khoảng 250 người mất nhà cửa sau vụ cháy hôm 14/6 sẽ được sắp xếp ở tạm trong 68 căn hộ hai hoặc ba pḥng ngủ tại các khu chung cư cao cấp ở Kensington Row.
Sau quyết định trên, không chỉ có cô Donna mà nhiều cư dân đang sống trong các ṭa chung cư cao cấp đều lên tiếng phản đối.
"Tôi cảm thông cho những người đó (nạn nhân vụ cháy) nhưng hai vợ chồng tôi phải làm việc cật lực mới có thể sống ở đây. Vậy mà giờ có người được miễn phí, tôi sẽ dọn đi", Donna khẳng định.
"Bởi v́ thuế đóng cho hội đồng địa phương rất, rất cao và tiền phí dịch vụ cũng rất cao. Vậy tại sao lại có người được miễn phí?"
Người dẫn chương tŕnh của đài LBC phản bác rằng chính quyền địa phương sẽ chi trả cho các khoản phí đó và lợi ích của các cư dân đang sống tại các ṭa chung cư cao cấp hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Nguyên nhân vụ cháy chung cư Grenfell được xác định là do một chiếc tủ lạnh bị chập điện. Theo phỏng đoán ban đầu, lửa đă lan đi rất nhanh qua lớp ốp bằng nhôm phủ nhựa bên ngoài ṭa nhà. Vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 79 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.