Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump.Một chủ đề gây tranh căi nhất đó là trang phục của vợ con Tổng thống Trump.Nhưng dường như trong lần gặp Giáo hoàng,vợ con của Tổng thống Trump đă đem lại sự hài ḷng về trang phục toàn màu đen.
Cuộc gặp gỡ diễn ra thân mật. Nhưng trang phục của Đệ nhất phu nhân nước Mỹ đă thu hút sự chú ư của dư luận.
Thực ra, đây là trang phục truyền thống mà Ṭa thánh Vatican quy định với phụ nữ khi có cuộc gặp gỡ riêng với Giáo hoàng: trang phục đen, áo dài tay và mạng che mặt cũng màu đen.
V́ vậy con gái của Tổng thống Trump cũng tham gia cuộc gặp với trang phục tương tự. Họ đă tôn trọng các quy định truyền thống của Vatican.
Ngoài ra, quy định của Ṭa thánh Vatican với trang phục của nam khi gặp Giáo hoàng là: bộ đồ đen, áo sơ mi trắng và cà vát đen. Chỉ các hoàng hậu Công giáo và công chúa của Monaco có thể mặc trang phục trắng khi gặp Giáo hoàng. Các phụ nữ cũng đeo mạng che mặt giống như phụ nữ Công giáo đi nhà thờ vào những năm 1960, theo Washington Post.
Dù vậy Giáo hoàng Francis đă nới lỏng một số quy định trang phục như: các giám mục không cần mặc áo thầy tu khi gặp ông, và phụ nữ không nhất thiết phải theo trang phục như quy định.
Nữ hoàng Elizabeth II đôi lần mặc váy đen và đeo mạng khi đến thăm Vatican trong các thập niên trước. Nhưng đến năm 2014, bà đă mặc váy tím và đội mũ khi gặp Giáo hoàng. C̣n Đệ nhất phu nhân Mỹ năm 2015, bà Michelle Obama, lại dùng váy màu xanh khi gặp Giáo hoàng tại sân bay Washington.
Một số người so sánh với chuyến thăm đến các nước Hồi giáo, Ả rập Xê-út và Israel, và phê phán bà Melania đă không che tóc theo truyền thống đạo Hồi.
Các nước Hồi giáo quy định phụ nữ đeo khăn trùm đầu và người nước ngoài cũng được yêu cầu tuân theo trang phục như vậy. Tuy nhiên nhiều Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng từng không đeo khăn trùm đầu khi đến thăm các nước Hồi giáo.
Theo Jane Hampton Cook, một nhà sử học, nói: “Tôi nghĩ mọi người đang có sự hiểu lầm khi phê phán. Giáo hoàng là người đứng đầu nhà thờ. C̣n Vua Ả rập Xê-út là người đứng đầu đất nước. Có sự khác biệt giữa một người đứng đầu tôn giáo và người đứng đầu đất nước”.
Ngoài ra hiện nay nhiều phụ nữ Hồi giáo cũng không c̣n mang khăn trùm đầu trên thế giới.