Thì Lê Văn Tám, Kim Đồng, Phan Đình Giót, Trừ Văn Thố toàn là các chuyện tuyên truyền bịp do CSVN bịa đặt ra.
Nhưng CSVN vẫn giữ các chuyện giả tạo đó trong bộ giáo dục làm như là chuyện thật, dạy luôn cho đến ngày hôm nay.
Riêng có câu chuyện Lê Văn Tám thì do chính CSVN ra tay thu hồi lại. Do Phan Huy Lê thừa lệnh Đảng thông báo cho biết Trần Huy Liệu đã bịa ra bài này, và chỉ nhằm vào mỗi Lê Văn Tám chứ bỏ các chuyện bịa kia không nhắc đến.
CSVN hồi câu chuyện Lê Văn Tám lại, cho biết là chuyện giả chỉ dùng để kích động tình yêu nước, gieo phấn khích tăng lòng dũng cảm vào các đội viên thiếu niên tiền phong. Chỉ là những cách thức cần thiết trong thời chiến nên phải thông cảm lý do, giờ đây thành thực đưa ra xóa bỏ.
Bịp bợm.
Lý do thu hồi là vì kể từ khi các nhóm quân khủng bố Jihad như Al Qu'aida, ISIS... xử dụng trẻ em đeo bomb đi cho nổ trại quân địch, chụp hình lên báo từ khoảng sau Sept/11 ra tin đều đặn, cho thấy giống như bầy ăn cướp lợi dụng giết con nít để đoạt mục đích.
Hình ảnh con nít 13 tuổi Lê Văn Tám theo đó cũng lộ ra rõ ràng là một quân lính trẻ em, bị tổ chức khủng bố đầu độc nhồi sọ để làm sát nhân, không còn giá trị tiếp tục xử dụng trong tình hình hiện nay.
Từ đó tay điếm tổ chính trị CSVN mới lợi dụng người chống Cộng chúi mũi vào khai trừ riêng chỉ một mình Lê Văn Tám ra. Nhưng đâu chỉ riêng một mình tên Tám, các chuyện khác của CSVN cũng đều giả tạo như vậy mà thôi.