Tổng thống Nga Putin đã đẩy mạnh mua vàng, theo chiến lược mới này nhằm giảm phụ thuộc vào Mỹ và USD. Đã từ lâu Nga và Trung Quốc bắt tay nhau trong kế hoạch đa trục. Nga thấy rằng nước này cần xoay trục châu Á thay vì chết vùi ở châu Âu.
Hiện tại Mỹ vẫn nắm nhiều vàng dự trữ nhất với 8134 tấn, chiếm tổng 74,6 dự trữ quốc gia. Sau đó là Đức 3378 tấn chiếm 68,8%,
Ý với 2452 tấn 67,8%,
Pháp 2436 tấn 63,8%,
Trung Quốc 1843 tấn 2,3%,
Nga 1645 tấn 16,2%,
Thụy Sĩ 1040 tấn 6%,
Nhật Bản 765 tấn 2,4%,
Hòa Lan 613 tấn 63,9%,
Ấn Độ 558 tấn 6,0%.
Có thể thấy Nga với dự trữ 1645 tấn vàng nhưng chỉ chiếm tổng cộng có 16,2% tổng dự trữ quốc gia. Các nước châu Á dự trữ vàng cũng rất ít so với tổng dự trữ quốc gia như Trung Quốc 2,3%, Nhật 2,4%, Ấn Độ 6,0%.
Từ những năm 2000, Trung Quốc và Nga mới chỉ dự trữ có khoảng 350 tấn vàng thì tới nay đã tăng hơn 5 lần. Trong khi đó 20 năm trở lại đây các quốc gia phương tây như Mỹ và Đức, Pháp, Ý đều không tăng dự trữ vàng.
Năm 1971, nước Mỹ đã hủy bỏ hệ thống bản vị vàng Bretton Woods, đồng USD từ đó chỉ đảm bảo bằng dầu khí và các mặt hàng trọng yếu khác.
Nga có dự trữ dầu mỏ không nhỏ, trong khi đó Trung Quốc có thể sản xuất phần lớn mặt hàng mà Nga đang cần. Vậy nên Nga sẽ đổi chiến lược, thay vì dự trữ USD thì sẽ chuyển hóa thành vàng.
Với động thái mua vàng của Putin, giá vàng thế giới đang có xu hướng tăng.