Với khẩu hiệu tuyên truyền của chế độ độc tài Trung Cộng gieo vào năo của người dân Trung Quốc nói riêng và người thế giới nói chung rằng, Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc số một, bá chủ thế giới, lớn mạnh nhất về tất cả kinh tế lẫn quân sự. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, Trung Quốc sẽ không bao giờ vượt qua Mỹ.
Trung Quốc đối mặt với quá nhiều vấn đề nội bộ và có quá nhiều kẻ thù trong khu vực nên khó có thể trở thành quốc gia lănh đạo toàn cầu. Và ngay cả trong trường hợp Bắc Kinh có đủ năng lực để nắm giữ vị trí đó, nước này cũng sẽ không nhận !
Trung Quốc muốn chơi theo luật chơi của thế giới hiện nay chứ không muốn thay đổi luật chơi đó. Đầu tiên là về quân sự, Trung Quốc không có khả năng vươn ṿi bạch tuộc ra toàn cầu. Trung Quốc chỉ mới có một tàu sân bay, thực chất là tàu của Ukraina và nước này đem đi mông má lại. Trong khi đó Mỹ có 10 hàng không mẫu hạm cỡ lớn và 9 cỡ vừa. Tàu sân bay nội địa của Trung Cộng sẽ dự kiến hoàn thành vào năm 2018. Đến khi đó Mỹ lại có thêm 1 hàng không mẫu hạm khác và sắp hoàn thành một chiếc hiện đại nữa. Như vậy sẽ là kỳ quặc cho rằng Trung Cộng sẽ có thể cạnh tranh với Mỹ trên qui mô toàn cầu trong tương lai gần.
Ngay cả ở khu vực Đông Á, Trung Quốc cũng không dễ dàng cạnh tranh với Mỹ. Các chuyên gia Anthony Cordesman và Nicolas Yarosh của trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế đă nghiên cứu về sức mạnh quân sự của Trung Quốc và Đài Loan. Hai ông nhận thấy rằng mặc dù sức mạnh hải quân của Trung Quốc đang ngày càng mạnh lên, nhưng Đài Loan thực sự đă cải thiện cán cân sức mạnh không quân với Trung Quốc theo hướng tốt hơn. Trung Quốc thường sở hữu những thiết bị lạc hậu và các cơ sở huấn luyện nhân sự nước này có năng lực rất tệ. Thâm chí nhiều đơn vị quân đội nước này phải tuần tra trên đôi dép v́ không có trực thăng.
Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng năng lực quân sự Trung Quốc ngày càng lớn mạnh. Với xu hướng đó đến một thời điểm trong tương lai, Mỹ sẽ phải xem lại chính sách chiến lược của ḿnh ở Đông Á. Dù thế nào đi nữa, Trung Quốc không thể tiến tới vị trí thay thế chứ đừng nói tới việc thách thức vị thế thống lĩnh của Mỹ về mặt quân sự, nhà báo Zack Beauchamp trên tạp chí The Week của Anh quốc chia sẻ.
Và mối quan hệ địa chính trị giữa Trung Quốc và các quốc gia láng giềng đang rất căng thẳng. Do mối quan ngại từ trong quá khứ và sự chênh lệch về các cân sức mạnh, Bắc Kinh rất khó khiến các nước láng giềng tin tưởng rằng sự lớn mạnh về quân sự của nước này là ḥa b́nh và không có tính đe dọa. Không giống như Mỹ, xung quanh có là đại dương và có những mối quan hệ tốt đẹp với các nước trên thế giới cũng như các nước láng giềng, th́ Trung Quốc lại bị vây quanh là những nước đối thủ hoặc kẻ thù. Một quốc gia không thể dễ dàng mạnh trên qui mô toàn cầu khi mà quốc gia đó phải lo lắng đối phó với chính các quốc gia láng giềng.
Điều ǵ sẻ xảy ra khi GDP của Trung Quốc vượt Mỹ? Một mặt chưa có ǵ đảm bảo GDP của Trung Quốc sẽ vượt mặt. Nhận thấy tốc độ tăng trưởng hiện nay của Trung Quốc là không bền vững, chính phủ Trung Cộng đă cắt giảm các khoản đầu tư mà là nguồn gốc dẫn đến độ tăng trưởng thần kỳ trên 10% của nước này. Hiện tại tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc chỉ bằng một nửa so với 10 năm trước đây. Trong khi một số dự đoán Trung Quốc sẽ có nền kinh tế tính theo GDP vượt mặt Mỹ vào năm 2030, một nghiên cứu mới nhất cho rằng GDP của Trung Quốc ch́ có thể vượt Mỹ vào năm 2100 !
Ngoài ra thu nhập b́nh quân trên đầu người của Trung Quốc c̣n rất lâu mới vượt qua các quốc gia phương tây. Chính phủ Trung Cộng đang đối mặt với rất nhiều vấn đề đối nội đau đầu như khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, ô nhiểm môi trường, dân số già hóa nhanh chóng và nạn tham nhũng tràn lan. Ngay cả khi Trung Quốc có năng lực tiến tới một tương lai thịnh vượng và ổn định th́ một lư do rất đơn giản mà nước này không thể vượt qua Mỹ để làm quốc gia lănh đạo toàn cầu v́ bản thân các nhà độc tài Trung Cộng không muốn làm như vậy.
|