VBF-Ai cũng biết rằng để nuôi 1 đứa trẻ cho tới khi cứng cáp trưởng thành ngoài công lao chăm sóc ra chúng ta còn tốn kém khá nhiều tiền bạc tùy vào hoàn cảnh mỗi gia đình. Theo tính toán tại Mỹ với những gia đình có thu nhập trung bình cũng phải tốn tới gần 250 nghìn USD để nuôi 1 đứa trẻ tới năm 17 tuổi. Đây chắc chắn là 1 thách thức không nhỏ tới bất kì 1 cặp vợ chồng nào đang có ý định sinh con.Một báo cáo mới đây của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết, một gia đình có thu nhập trung bình ở nước này tiêu tốn khoảng 233.610 USD để nuôi một đứa trẻ từ lúc sinh ra đến năm 17 tuổi, chưa bao gồm học phí đại học.
Chỉ có 18% chi phí là dành cho thực phẩm, 29% chi cho nhà cửa và 15% là phí đi lại. Chăm sóc sức khỏe tiêu tốn 9% tổng chi phí, trong khi quần áo tốn tới 29%. Chi phí dành cho giáo dục và chăm sóc trẻ là 16%. Các khoản chi phí lặt vặt chiếm 7%.
Những gia đình có thu nhập thấp chi khoảng 174.690 USD cho một đứa trẻ, trong khi một gia đình có thu nhập cao tiêu tốn 372.210 USD.
Ngoài ra, chi phí này còn khác nhau phụ thuộc vào vùng miền (nông thôn hay thành phố) và số con mà gia đình đó có. Bạn sinh càng nhiều con thì chi phí cho một đứa trẻ càng thấp. Những gia đình có 3 con trở lên sẽ tiết kiệm được 24% cho mỗi đứa trẻ, bởi vì chúng có thể dùng chung nhau nhiều thứ như phòng ngủ, quần áo, đồ chơi…