Theo thông báo của FBI, Cục điều tra liên bang Hoa Kỳ, một tổ chức khai thác quặng năng lượng hạt nhân của Nga là Rosatom đă dùng nhiều chiêu bài hối lộ, tống tiền, rửa tiền, dọa dẫm, mua chuộc quan chức trong chính phủ Mỹ và áp phe các vụ làm ăn phi pháp dưới thời tổng thống Obama.
Ảnh tổng thống Nga Putin và Hillary Clinton
Chính quyền Mạc Tư Khoa có thể đă dùng nhiều cách lắt léo để chuyển tiền đút lót vào quỹ nhà ông Bill Clinton. FBI tiết lộ theo một điều tra viên, người đă giả dạng doanh nhân để thâm nhập tổ chức Rosatom.
Ảnh Rosatom Nga
Hoa Thịnh Đốn vào ngày 10 Tháng Mười năm 2010 quyết định cho phép Rosatom của Nga mua một công ty khai thác khoáng sản Uranium One Canada. Do đó, 20% sản lượng Uranium của Canada chịu điều hành dưới Chính quyền Mạc Tư Khoa.
Năm 2011, chính quyền Hoa Thịnh Đốn, lúc đó tổng thống Obama và ngoại trưởng Hillary Clinton cho phép Tenam, một công ty con Rosatom Tenex của Nga bán chất uranium vào thị trường Mỹ. Trước đó, Tenex chỉ có giấy phép bán uranium tái chế từ thỏa thuận tháo dỡ vũ khí hạt nhân của Mỹ-Nga liên chính phủ năm 1990.
Ảnh các công ty con và Rosatom Tenex
Theo điều tra FBi, cục điều tra đă có bằng chứng, nhiều triệu Mỹ kim có thể đă được đi ṿng tới quỹ nhà Clinton.
Nguồn gốc xuất phát từ Vlagyimir Mikerin, một cánh tay đắc lực của tổng thống Putin. Mikerin từng làm tổng giám đốc công ty Tenex từ đầu những năm 2000, và 2010 làm tổng giám đốc Tenam, công ty con Rosatom tại Mỹ. FBI cho biết Vlagyimir Mikerin là kẻ chuyên sử dụng các thủ đoạn nham hiểm như lừa lọc, tống tiền, hối lộ để đạt mục đích.