Đề án về việc thu phí các phương tiện vào trung tâm Tp HCM đang bị cả dư luận lên tiếng phản đối kịch liệt. Và hầu như ai cũng muốn biết người nào đă nghĩ ra cái kiểu BOT biến thái này. Dưới đây là tất cả về thông tin của người đă nghĩ ra cái ư tưởng hết sức phi lư này.
Lâm Thiếu Quân là Đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM.
Sinh năm 1963, tốt nghiệp Đại học Bách Khoa.
Ông Quân có thời gian dài làm cho các cơ quan Nhà nước trước khi thành lập công ty cổ phần Tiên Phong.
Năm 2016, ông Lâm Thiếu Quân tự ứng cử Đại biểu Quốc hội, nhưng may cho nhân dân là ông ấy rớt.
Chương tŕnh hành động để ứng cử Đại biểu Quốc hội của ông Lâm Thiếu Quân,
1. Tăng thu nhập cho người lao động.
2. Tăng chất lượng phục vụ của cơ quan Nhà nước.
3. Giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.
Tuy nhiên, xuyên suốt quá tŕnh kinh doanh của ḿnh, ông Lâm Thiếu Quân chỉ bấu víu vào đề án bắt tay với Sở Giao thông Vận tải TP.HCM để thu phí ô tô từ ô tô cá nhân cho đến taxi, xe vận tải… vào trung tâm thành phố.
Lư do mà ông Lâm Thiếu Quân đưa ra là để: “Giảm kẹt xe, thúc đẩy người dân sử dụng xe công cộng”. Mặc dù nói thúc đẩy người dân sử dụng xe công cộng, nhưng để án của ông Quân thu luôn phí của xe buưt.
Tiếng là thu phí vào trung tâm thành phố, trên thực tế ông Lâm Thiếu Quân xây một lô-cốt khép kín bao vây toàn bộ Sài G̣n.
Bao gồm các tuyến đường Hoàng Sa men theo bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến đường Nguyễn Phúc Nguyên, giao với Cách Mạng Tháng Tám, đường Ba Tháng Hai, đường Lê Hồng Phong, Lư Thái Tổ, Nguyễn Văn Cừ, đường Vơ Văn Kiệt, Tôn Đức Thắng.
Trong đó, có 2 cổng thu phí được lắp trên đường Bạch Đằng và Trường Sơn thu phí ở cửa ngơ sân bay Tân Sơn Nhất với tổng mức đầu tư dự án là 1.797 tỉ đồng theo h́nh thức PPP (nhà nước và tư nhân hợp tác), BLT (xây dựng, thuê dịch vụ và chuyển giao) trong thời gian 15 năm.