Một nguồn tin cho hay Tổng thống Barack Obama được cho là đă từ chối gặp Tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC).
Bộ trưởng Quốc pḥng Mỹ Ashton Carter (bên phải) và Tướng Phạm Trường Long (bên trái), Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc của Quân đội Giải phóng Nhân dân tại lễ đón tiếp ông Phạm trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, tại Lầu Năm Góc ở Arlington, Va., vào ngày 11/6/2015. (Ảnh: Alex Wong/Getty Images)
Trong gần hai thập kỷ qua, các Phó Chủ tịch CMC đều được tiếp kiến Tổng thống Mỹ khi viếng thăm chính thức Hoa Kỳ. Nhưng động thái gần đây đă chấm dứt tiền lệ này. Điều này diễn ra giữa lúc căng thẳng đang gia tăng giữa Hoa Kỳ và chính quyền Trung Quốc.
Ông Phạm đă bắt đầu chuyến thăm của ḿnh vào ngày 15/6, ngay sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xác nhận một cuộc thử nghiệm tên lửa siêu thanh có thể mang đầu đạn hạt nhân. Cuộc thử nghiệm trên được cho là để đáp trả việc Hoa Kỳ tiếp tục duy tŕ các cuộc tập trận trên biển thách thức việc xâm chiếm lănh hải của ĐCSTQ ở Biển Đông.
Theo tờ Nam Hoa Buổi sáng (South China Morning Post ), ông Phạm “đi đầu trong các cuộc đàm phán về chủ quyền lănh hải ở biển Đông“, và là một trong những cánh tay phải đắc lực của nhà lănh đạo ĐCSTQ Tập Cận B́nh.
Ông Phạm được kỳ vọng là sẽ bào chữa cho việc chiếm đất của chính quyền Trung Quốc trong cuộc họp với Tổng thống Mỹ Obama và việc ông Obama từ chối gặp ông Phạm có thể cho thấy rằng chính quyền Mỹ không muốn nói chuyện này nữa.
Ông Phạm vốn là người có tiếng lăo luyện trong lĩnh vực tuyên truyền. Ông này có một lịch sử phủ nhận việc Trung Quốc xâm lược và gây hấn đối với các nước xung quanh, đồng thời thúc đẩy các lợi ích của chính quyền nước này.
Vào tháng 4/2014, Bộ trưởng Quốc pḥng Mỹ Chuck Hagel đă thăm Trung Quốc trong ṿng một tuần và đă gặp gỡ ông Phạm. Vào thời điểm đó, quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản đă phát triển gần gũi hơn do chính quyền Trung Quốc gia tăng gây hấn ở biển Đông.
Ông Phạm đă nói với ông Carter rằng trong Thế chiến II, một người bác của ḿnh đă chết như một nô lệ trong một mỏ khai thác quặng của Nhật Bản. Theo Reuters, các ư kiến của ông Phạm báo hiệu “mối quan ngại của Bắc Kinh trong việc Hoa Kỳ đă đứng về phía Nhật Bản chống lại Trung Quốc”.
Cùng với ư kiến của ông Phạm, quân đội Trung Quốc đă bắn một loạt súng ngang qua mũi tàu của Mỹ.
Vào tháng 9/2014, ông Phạm đă nói với cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Obama, bà Susan Rice, rằng Hoa Kỳ cần phải dừng tất cả các hoạt động giám sát Trung Quốc cả ở trên không và trên biển.
Ông Phạm nói rằng Hoa Kỳ cần phải “giảm và thậm chí gần như chấm dứt các hoạt động giám sát tàu chiến và máy bay quân sự của Trung Quốc”, theo The New York Times.
Các b́nh luận của ông Phạm được đưa ra vào tháng 9/2014 cùng lúc với những h́nh ảnh đầu tiên cho thấy chính quyền Trung Quốc đang xây dựng các ḥn đảo mới ở biển Đông.