Tổng thống Trump kêu gọi các nước giàu giang tay tái thiết Syria
Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đã đóng ngân sách cấp cho các hoạt động tái thiết ở Syria, đồng thời ông kêu gọi các "nước giàu" chi tiền cho hoạt động này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Theo Reuters, trong một bình luận trên Twitter hôm 18/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Chính phủ Mỹ ngừng khoản viện trợ 230 triệu USD mỗi năm cho hoạt động tái thiết ở Syria. Ả rập Xê út và các nước giàu khác ở Trung Đông nên bắt đầu viện trợ cho hoạt động này thay vì Mỹ".
Người đứng đầu chính phủ Mỹ cũng viết thêm: "Tôi muốn tập trung phát triển nước Mỹ, phát triển quân đội của chúng tôi và các nước giúp đỡ chúng tôi".
Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, chính phủ Mỹ đã chỉ thị tái cơ cấu quỹ viện trợ tái thiết Syria. Điều này làm dấy lên đồn đoán, chính phủ của Tổng thống Trump đang tính rút lực lượng quân sự tại Syria.
Theo Tân Hoa xã, hồi tháng 2 năm nay, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là ông Rex Tillerson cho biết, Mỹ cam kết viện trợ khoảng 200 triệu USD cho các nỗ lực của liên minh chống khủng bố IS và cho hoạt động tái thiết ở Syria. Tuy nhiên, khoảng 1 tháng sau đó, Tổng thống Trump được cho là đã chỉ thị chưa thực hiện cam kết này để cân nhắc lại khoản tiền hỗ trợ. Ông cũng nói rằng, Mỹ sẽ sớm rút lực lượng khỏi Syria.
Ụa, sao lọa dzị kà...mới lên chưa tới 2 năm mà Trump đã biến, no hô biến úm ba la xì bùa lẳng tẳng...(!) abracadabra...thì Mỹ trở thành nước nghèo rồi sao ta???? Hay nha ! Anh hùng cái thế chứ 0 fải đồ bỏ !
Các bạn nhìn lại sau 7 năm chiến tranh, Syria giờ chỉ là một đống gạch vụng hoang tàn đổ nát, lỗi tại ai...so sánh với Berlin 1945-1946 thì 0 có gì khác nhau...
Last edited by thangtram; 08-20-2018 at 13:24.
The Following 3 Users Say Thank You to thangtram For This Useful Post:
PHẢI CHĂNG TRUNG QUỐC CŨNG KHÔNG HỌC ĐƯỢC CHỮ NGỜ?
Cách đây 5 năm thì ai dám nghĩ tác giả của cuốn sách Death by China lại có thể làm cố vấn kinh tế cho Tổng Thống Mỹ và có tiếng nói quan trọng tại Tòa Bạch Ốc. Nhưng điều không ngờ lại xảy ra và tác giả của cuốn sách “chết bởi Trung Quốc” đã trở thành cố vấn kinh tế cho Tổng Thống Trump. Đây là tình huống mà giới lãnh đạo cộng sản Trung Quốc đã không ngờ tới và chắc chắn sẽ còn phải đau đầu rất nhiều với tác giả của cuốn sách Death by China.
Đọc cuốn sách Death by China thì thấy Tiến sỹ kinh tế Peter Navarro đã vạch trần tất cả những mối nguy đến từ chính sách kinh tế của Trung Quốc. Theo Tiến sỹ kinh tế Peter Navarro thì Trung Quốc đã đưa ra chính sách gian lận thương mại, ăn cắp công nghệ, làm hàng giả, hàng kém chất lượng để phá hủy toàn bộ hệ thống kinh tế chuẩn mực của các nước tư bản giầu có trước đây như Mỹ và Châu Âu. Trung Quốc đã cố tình làm hàng giả, hàng kém chất lượng và bán phá giá để cho nhiều nhà máy, nhiều công ty của Mỹ và Châu Âu bị phá sản.
Khi các nhà máy, các công ty của Mỹ và Châu Âu bị phá sản thì người dân không có việc làm và người dân không có việc làm thì không có tiền lương mà không có tiền lương thì phải dùng hàng giả, hàng kém chất lượng của Trung Quốc. Đối với những nước giầu có như Mỹ và Châu Âu thì Trung Quốc đưa hàng giả, hàng kém chất lượng vào để giết chết các nhà máy, các công ty. Còn đối với các nước nghèo đói như Campuchia, Việt Nam, Lào và Châu Phi thì Trung Quốc đã đưa cả hàng độc hại để không chỉ giết chết các nhà máy, các công ty mà giết chết luôn cả người dân.
Theo Tiến sỹ kinh tế Peter Navarro thì nếu Mỹ và Châu Âu không có chính sách ngăn chặn Trung Quốc thì chỉ cần trong vòng 10 năm đến 20 năm nữa là Trung Quốc sẽ chi phối toàn bộ hệ thống kinh tế toàn cầu. Khi Trung Quốc đã chi phối được kinh tế toàn cầu thì dĩ nhiên là Trung Quốc sẽ chi phối về chính trị và đi xâm chiếm lãnh thổ của các quốc gia khác. Điều này thì ai cũng có thể nhìn thấy qua các chính sách của Trung Quốc đối với các nước nhỏ và nghèo trong khu vực như Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar, Philippines, và Malaysia.
Giới chính trị gia salon của Mỹ và Châu Âu đã không nhận ra được mối nguy từ Trung Quốc hoặc có nhận ra nhưng đã cảm thấy bất lực nên đành phải nín nhịn Trung Quốc để được yên thân trong nhung lựa của cung điện. Dưới thời Tổng Thống Barack Obama thì tỷ lệ thất nghiệp của người dân Mỹ ngày càng gia tăng mà không có cách giải quyết, ngân sách quốc gia thì thâm hụt và phải vay mượn tứ tung. Có 8 năm cầm quyền mà tiêu tiền ngân sách quốc gia nhiều hơn cả mấy đời Tổng Thống Mỹ cộng lại. Chính sách của Hillary Clinton thì chẳng khác gì Barack Obama nhưng vẫn có người đi ủng hộ Hillary Clinton và chống Trump thì quả là kém về chính trị và vô trách nhiệm với nước Mỹ, với Châu Âu và với thế giới.
Tổng Thống Trump là một nhà kinh tế, là một tỷ phú đã từng điều hành hàng ngàn công nhân nên ông hiểu được chính sách kinh tế của Trung Quốc. Từ sự thấu hiểu mà Tổng Thống Trump đã quyết định chọn người có điểm chung là Tiến sỹ kinh tế Peter Navarro để làm cố vấn kinh tế và đưa ra các biện pháp ngăn chặn Trung Quốc. Thực sự là Mỹ đã quá muộn và ngăn chặn được kinh tế Trung Quốc là một bài toán vô cùng khó. Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế đứng thứ hai trên thế giới, đã thâu tóm và lũng đoạn được chính trị của nhiều quốc gia. Trong khi hàng hóa Made in China thì đã tràn ngập thị trường Mỹ và Châu Âu. Người dân thì vì không có việc làm và không có tiền nên vẫn phải dùng hàng giả, hàng kém chất lượng của Trung Quốc.
Mỹ và Châu Âu đã quá muộn để ngăn chặn Trung Quốc nhưng muộn mà còn có Tổng Thống Mỹ dám đứng ra ngăn chặn thì thế giới vẫn còn hy vọng. Cuộc đấu giữa Mỹ và Trung Quốc là một cuộc đấu đầy khó khăn và khốc liệt. Nhưng với kinh nghiệm của thương trường, với lòng can đảm và với một quyết tâm cao thì Tổng Thống Trump đang làm cho thế giới có nhiều hy vọng vào một chiến thắng trước Trung Quốc. Nếu cuộc đấu với Trung Quốc mà thành công thì lịch sử nhân loại sẽ ghi ơn Tổng Thống Trump và người cố vấn kinh tế cho Tổng Thống Trump và cũng là người đã có công viết cuốn sách Death by China để vạch trần chính sách gian manh của Trung Quốc là Tiến sỹ kinh tế Peter Navarro.
FB Đạt Tiến Nguyễn
The Following User Says Thank You to tacrang For This Useful Post:
nếu bạn này suy diễn từ cuốn sách này mà biện minh cho việc mình ủng hộ Trump thì cũng ok, 0 có gì để nói cả !
Tuy nhiên tôi 0 biết bạn ấy có chấp nhận (!) quan điểm của tôi 0 nhỉ, sau khi đã được đọc nhiều sách của Peter Navarro như The Coming China Wars (2006), Bill Clinton's Agenda for America (1993) vv... (ông này thường cho Đức là mối họa của Mỹ và cũng là cố vấn kinh tế của Trump tuy là theo ĐDC (!), nhưng từ tháng 5.2018 0 còn ra mặt vì bất đồng với Mnuchin) nhưng tôi suy luận theo hướng khác: khách quan mà nói, 0 theo mà cũng 0 chống Trump, thì ở Đức mỗi dịp Noel về, họ thường gia tăng việc ép ngỗng ăn cho thật nhiều để gan nó thật to và đầy mỡ béo, phục vụ cho dân Đức...tôi có thể nói là có lẽ đây là thời điểm để nhóm quyền lực (ở đây là lưỡng viện) để ...bắt con ngỗng Tàu mập ú mà xẻ thịt chăng? Bao năm qua Mỹ và đồng minh đã để cho Tàu lệ thuộc đa số vào xuất cảng (cụ thể là hàng hóa rẻ), giờ đây cá đã vào rọ, nằm trên thớt thì chỉ còn nước giãy chết , ngáp ngáp ! Ngày tàn của giai đoạn...lượm bạc cắc, nói theo kiểu bình dị ! Cho rằng cả nước Mỹ, nhất là cho rằng Obama WH hèn nhát thì có lẽ thiển cận chăng...khi chưa hiểu rõ chính sách và chiến lược của cả nước Mỹ, họ đâu có khờ như vậy?
Luỡng Viện bao giờ cũng theo tôn chỉ duy nhất là quyền lợi quốc gia phải được đặt trên tất cả mọi chính kiến ! Vì thế mà chính sách, chiến lược họ đề ra, soạn thảo đều được thi hành, 0 lệ thuộc vào Đảng nào, TT nào cầm quyền !
Last edited by thangtram; 08-20-2018 at 15:44.
The Following 3 Users Say Thank You to thangtram For This Useful Post:
đồng minh bị chơi tanh bành hết trơn .. bây giờ thì còn thằng nào nhẩy vô giúp đổ tiền vô sao? .. sao không kêu thằng nga ngố đó .. thằng chệt cộng thì bị chơi cũng gần tanh bành mấy khói rồi .. thằng nào vô đây hả chump??
The Following 3 Users Say Thank You to tctd For This Useful Post:
Mâu thuẫn ghê nhỉ...viện trợ để tái/kiến thiết Syria trong khi chưa hề đạt được 1 thỏa thuận hòa bình nào đáng kể (tương tự Đông Ukraine), thì nói trắng ra là hỗ trợ các nhóm phản chiến cho rồi đi...chỉ còn cách đứng đó nhìn các nhóm này đi theo IS để kiếm chút cháo...Bây giờ Trump cũng ngậm ngùi mà chấp nhận rút quân như Obama WH, điều mà chính Trump từng la ó ỏm tỏi, cho là hèn nhát và tiêu cực ! Trump sao mau quên ghê vậy kà...
The Following 3 Users Say Thank You to thangtram For This Useful Post:
Mâu thuẫn ghê nhỉ...viện trợ để tái/kiến thiết Syria trong khi chưa hề đạt được 1 thỏa thuận hòa bình nào đáng kể (tương tự Đông Ukraine), thì nói trắng ra là hỗ trợ các nhóm phản chiến cho rồi đi...chỉ còn cách đứng đó nhìn các nhóm này đi theo IS để kiếm chút cháo...Bây giờ Trump cũng ngậm ngùi mà chấp nhận rút quân như Obama WH, điều mà chính Trump từng la ó ỏm tỏi, cho là hèn nhát và tiêu cực ! Trump sao mau quên ghê vậy kà...
Mâu thuẫn ghê nhỉ...viện trợ để tái/kiến thiết Syria trong khi chưa hề đạt được 1 thỏa thuận hòa bình nào đáng kể (tương tự Đông Ukraine), thì nói trắng ra là hỗ trợ các nhóm phản chiến cho rồi đi...chỉ còn cách đứng đó nhìn các nhóm này đi theo IS để kiếm chút cháo...Bây giờ Trump cũng ngậm ngùi mà chấp nhận rút quân như Obama WH, điều mà chính Trump từng la ó ỏm tỏi, cho là hèn nhát và tiêu cực ! Trump sao mau quên ghê vậy kà...
bác hỏi Chump sao mau quên???
tonton tui 72 tuổi rồi nay nhớ mai quên...nhiều khi ở bên cạnh Mè la nhè mà cứ tưởng em Da-nhèo....hehehehhehe
The Following 3 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
@tctd: cảm ơn bạn nhiều nghen, cuối tuần có sách đọc rồi !
@cha12 ba: hihi, ừa hén, mình cũng quên khuấy Trump đã dzà..có lẽ là do ông ta nói qua Tweeter nhiều quá chăng, hihi...Mà cũng kỳ ha bạn: nếu Trump lú lẫn như bác Tổng Bí Thư VN nhà ta, thế...tại sao mà ông ta cứ thuộc làu ba cái danh từ: crooked Hillary, No Conclusion, angry Dems vv...thôi kệ, để ông ta mắc khẩu nghiệp cho chừa...Melania quá tội vì chuyện tình ái của Trump được phơi bày, làm sao có chỗ trốn...làm như Trump chai mặt thì 0 thể...thôi thì bà ấy cũng đâu có khờ khi làm vợ Trump hỉ...tất cả đều có tính toán và...cái giá của nó, rite !
The Following User Says Thank You to thangtram For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.