Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013

 
 
Thread Tools
Old 03-27-2013   #1
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
tonny_thuong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 78
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
Default Trung Quốc âm thầm triển khai vũ khí mới

- Quân đội Trung Quốc đang tăng cường mở rộng lực lượng phương tiện chiến đấu không người lái bằng một loại máy bay do thám có vũ trang giống hệt máy bay Predator của Mỹ và một máy bay chiến đấu không người lái mới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng Châu Á đang leo thang v́ tranh chấp lănh thổ, lănh hải, các quan chức t́nh báo Mỹ cho biết.


CH-4 của Trung Quốc

Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động triển khai những chiếc máy bay không người lái ở các vùng biển tranh chấp. Cụ thể, Trung Quốc đă đưa một loạt máy bay do thám và giám sát hàng hải không người lái đến vùng Đông Bắc Á gần Nhật Bản và quần đảo Senkaku/Điếu Ngư cũng như khu vực bờ biển phía nam của Trung Quốc. Máy bay không người lái của Trung Quốc cũng đang được đưa đến khu vực Biển Đông – nơi Trung Quốc đang t́m cách độc chiếm bằng cách dọa nạt các nước trong khu vực, báo cáo của t́nh báo Mỹ viết như vậy.

“Các phương tiện không người lái trên không đang nổi lên là một thứ vũ khí quan trọng của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA) trong việc thực hiện các chiến dịch tấn công tầm xa chính xác”, ông Mark Stokes – một cựu quan chức t́nh báo quân sự Mỹ và hiện đang làm việc cho Viện Đề án 2049 cho biết.

Theo ông Mark, “mục tiêu chiến dịch chung của PLA dường như là giám sát các mục tiêu cố định và di động ra ngoài phạm vi 3.000km đường bờ biển của Trung Quốc”.

Trong khi đó, Nhật Bản đang phát triển và mua sắm một loạt máy bay quân sự không người lái nhằm đối phó với cái mà họ coi là những hành động “hiếu chiến” của Trung Quốc cũng như năng lực quân sự ngày càng tăng của Bắc Kinh trong bối cảnh Nhật Bản và Trung Quốc đang tranh giành nhau quyết liệt một quần đảo ở biển Hoa Đông.

Sau khi máy bay Trung Quốc xâm nhập vào không phận Nhật Bản trên bầu trời quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà không bị phát hiện hồi năm ngoái, Tokyo đang đẩy mạnh nỗ lực nhằm tăng cường sức mạnh cho lực lượng máy bay không người lái của ḿnh. Những nỗ lực đó bao gồm việc bắt tay tự chế tạo một loại máy bay không người lái phát hiện tên lửa và mua những chiếc máy bay không người lái tối tân của Mỹ.

Tuy nhiên, cho đến nay, không giống như Bắc Kinh, Tokyo khẳng định, những chiếc máy bay do thám của họ sẽ không được vũ trang.

“Trung Quốc đă bắt đầu triển khai những chiếc máy bay không người lái để thực hiện hoạt động giám sát, do thám ở những khu vực tranh chấp như quần đảo Senkaku”, một nguồn tin quân sự cho biết.

Những máy bay không người lái gây lo ngại của Trung Quốc

T́nh báo Mỹ đặc biệt quan ngại về hai loại máy bay không người lái được trang bị tên lửa mới của Trung Quốc có tên là CH-4 và Yi Long. Hai loại máy bay này đă được tŕnh làng cùng với 6 loại máy bay quân sự không người lái khác tại triển lăm vũ khí của Trung Quốc ở Zhuhai hồi tháng 11 năm ngoái.

Những bức h́nh của CH-4 và Yi Long cho thấy, dường như Trung Quốc đă sao chép thiết kế từ máy bay không người lái Predator nổi tiếng và thiện chiến hàng đầu của Mỹ. Predator đóng vai tṛ chủ chốt trong cuộc chiến chống Al-Qaeda của Tổng thống Obama ở Pakistan và các nơi khác. Những bức ảnh của chiếc máy bay do thám CH-4 cũng tiết lộ, chiếc máy bay này được trang bị tên lửa chống tăng Blue Arrow-7, cùng kích cỡ với tên lửa Hellfire được triển khai trên máy bay Predator của Mỹ.

Đáng lo ngại hơn nữa là thông tin được cung cấp từ các bản báo cáo t́nh báo của Châu Á cho thấy, Trung Quốc đang tích cực chế tạo một phương tiện chiến đấu tàng h́nh không người lái lớn (UCAV). Thông tin này được tiết lộ gần đây trong một đoạn băng của quân đội Trung Quốc được tung lên mạng.

Loại máy bay chiến đấu không người lái mới của Trung Quốc gần giống hệt với chiếc máy bay X-47B h́nh cánh dơi đang được Không lực Mỹ phát triển và thử nghiệm. Mỹ mới đưa vào thử nghiệm X-47B trên tàu sân bay hồi tháng 12 năm ngoái.

UCAV của Trung Quốc được cho là có đủ tầm bắn với tới đảo Guam của Mỹ, tức khoảng 1.800 dặm từ bờ biển Trung Quốc.

Ngoài loại phương tiện chiến đấu tàng h́nh không người lái có kích cỡ lớn, Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh hoạt động chế tạo một mô h́nh máy bay chiến đấu không người lái khác để triển khai trên tàu sân bay mới của nước này. Chiếc máy bay mới có thể nặng từ 10 đến 14 tấn.

Chương tŕnh máy bay không người lái của Trung Quốc được tin là đă thu lợi từ những chiến dịch t́nh báo mạng mạnh mẽ của nước này nhằm vào Mỹ. Các hackers Trung Quốc được cho là đă xâm nhập vào những mạng lưới của chính phủ và ngành công nghiệp quốc pḥng Mỹ, từ đó đă lấy được những công nghệ máy bay không người lái quư giá.

Những hoạt động triển khai và phát triển phương tiện chiến đấu không người lái của Trung Quốc đang khiến Nhật Bản thực sự lo ngại. Để đối phó với Trung Quốc, Tokyo đang xúc tiến mua một loạt máy bay do thám tối tân tầm xa Global Hawk của Mỹ, đặt việc này là ưu tiên hàng đầu của ḿnh.

Tokyo đang cố gắng có được 3 chiếc Global Hawks đầu tiên vào năm 2015 nhưng có thể sẽ đẩy sớm kế hoạch này lên để có thể đối phó với cái mà họ gọi là những hành động “hiếu chiến” của Trung Quốc ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Hiện tại, quân đội Mỹ cũng đang triển khai Global Hawks ở Guam.

Kiệt Linh - (theo Freebeacon)
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	9
Size:	15.4 KB
ID:	454304  
tonny_thuong_is_offline  
Old 03-27-2013   #2
Minhrau
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Minhrau's Avatar
 
Join Date: Apr 2012
Location: Dallas,Texas(bang đách què)
Posts: 35,328
Thanks: 0
Thanked 5,833 Times in 3,167 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 962 Post(s)
Rep Power: 52
Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8
Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8
Default

vũ khí mới nhái quá đă
Minhrau is_online_now  
 

Tags
Biển Đông, biển Hoa Đông, chiến đấu, do thám, lănh hải, mỹ, máy bay không người lái, Nhật Bản, t́nh báo, tranh chấp lănh thổ, triển khai, trung quốc
User Tag List


Facebook Comments


Phim Bộ Sốt Nhất 1 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 2 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 3 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 6 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 1 Năm qua
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.