Vụ tai nạn máy bay trực thăng quân sự ở miền Trung Việt Nam vào sáng thứ năm là do gió mạnh, đại tá nói, miễn nhiệm báo cáo trước đó rằng nó đã phát nổ.
Đại tá Trần Văn Quang cho biết máy bay trực thăng, chở tám người đàn ông, bị trúng cơn gió mạnh mẽ khi về đất liền trên sân bay tỉnh đảo Phú Quý của Bình Thuận vào khoảng 09:00. Máy bay trực thăng đã cách khoảng mười mét so với mặt đất khi những cơn gió thổi qua.
Đuôi may bay bị thổi khá mạnh, tách ra và văng đi 30 mét, từ máy bay, lộn ngược trong khu vực quân sự sân bay. Một số mảnh vỡ bay về phía các ngôi nhà gần đó, phá vỡ tường và cửa ra vào. Tất cả các thành viên phi hành đoàn đã được cứu. Ba trong số họ bị thương nhẹ.
Một quan chức địa phương cho biết một số trong số họ vẫn có thể bò ra khỏi chiếc trực thăng sau khi nó bị rơi, nhưng sau đó ngất đi. Quan chức này cũng cho biết không có vụ nổ trước khi tai nạn như báo cáo trước đó. Ông cho biết lính cứu hỏa địa phương phun nước ở các máy bay trực thăng chỉ để ngăn chặn vụ nổ sau khi vụ việc.
Khoảng 80 máy bay trực thăng Mi-8 đang được sử dụng tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới. Các quan chức cho biết Việt Nam đang dần thay thế nó bằng Mi-17, phiên bản hiện đại hơn.
Ba máy bay trực thăng quân sự đã bị rơi ở Việt Nam kể từ tháng 7 năm ngoái. Hai tai nạn trước đó liên quan đến một chiếc Mi-171 của Nga và một trực thăng UH-1 của Mỹ được xây dựng, và giết chết 24 quân nhân trong tổng số.
vietbf.com