Tòa án ở miền Nam Việt Nam tuyên án hai sĩ quan cảnh sát 15 và 17 năm tù đối với ăn cắp tiền từ các bộ phận cảnh sát của tỉnh Kiên Giang.
Phạm Văn Mạnh, kế toán trưởng của bộ phận, và Trịnh Thị Ngọc Nhung, thủ quỹ, bị buộc tội biển thủ. Theo hồ sơ vụ án, họ thổi phồng Tổng số tiền lương của các bộ phận trong hồ sơ tài chính để bỏ túi phần chênh lệch, ăn cắp khoảng 13,5 tỷ USD, tương đương gần 630.000 USD, 2009-2013.
Mạnh, 43 tuổi, 17 năm tù giam là chủ mưu tội phạm và Nhung, 38, 15 năm do tòng phạm. Mạnh cho biết ông phát hiện ra rằng các phần mềm kế toán mà Bộ Công an thành lập cho bộ phận của mình đã có một "kẽ hở", cho phép thay đổi được thực hiện cho các hồ sơ tài chính. Ông đã thuyết phục Nhung nhiều lần tham gia với mình trong chương trình này và cuối cùng cô cũng đồng ý giúp đỡ.
Cả hai có thể đã phải đối mặt với án tù ít nhất 20 năm cho giá trị của tiền bị đánh cắp. Nhưng các công tố viên đã đề xuất giảm hình phạt vì cả hai đã hợp tác trong quá trình điều tra và trả lại hầu hết tiền.
vietbf.com