Như ông Phúc nói một chiếc giầy Nike sang Mỹ thì VN hưởng 22%, còn người Mỹ hưởng 78%. Vậy một chiếc xe hơi Mỹ xuất sang Việt Nam thì sao? Giả sử chiếc xe là 25.000 USD, người Mỹ hưởng 22% lợi nhuận tức là 5500 USD, trong khi đó chiếc xe về tới VN để lăn bánh có giá 75 ngàn USD, nhà độc tài Việt Cộng đã đánh thêm 200% thuế, tức 50 ngàn USD lên chiếc xe đó nữa.
Ngày 30 tháng 5 năm 2017, phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được đưa ra sau khi đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer đề cập về thâm hụt thương mại đang tăng nhanh của Mỹ với Việt Nam và bày tỏ mong muốn Thủ tướng sẽ giúp giải quyết vấn đề này. Theo số liệu từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, năm 2016 vừa qua, buôn bán hai chiều Việt - Mỹ đạt 53 tỷ USD, trong đó Mỹ nhập siêu tới 30,9 tỷ USD. Tuy nhiên, Thủ tướng đã lưu ý tới một khía cạnh khác trong quan hệ thương mại Việt - Mỹ, theo báo điện tử Chính phủ.
Lấy ví dụ về trường hợp giày Nike đang xuất khẩu vào Mỹ với số lượng 138 triệu đôi/năm, Thủ tướng cho rằng, nếu một đôi giày đó có giá 100 USD thì phía Việt Nam chỉ hưởng lợi 22 USD, còn 78 USD là phía Mỹ hưởng.
TT Phúc đang bóp méo sự thật một cách trơ trẽn. Khi hàng hóa Việt Nam nhập Mỹ được hưởng thuế ưu đãi thì hàng hóa Mỹ không thể bán được ở Việt Nam vì do thuế mà nhà cầm quyền độc tài Việt Cộng áp đặt lên các mặt hàng Mỹ cao một cách vô lý.