Trung Tâm Thúy Nga Paris By Night một thời đã làm nhiều người trong và ngoài nước yếu mến với những bản tình ca, yêu quê hương, yêu đất nước, ca ngợi người lính VNCH, cuộc chiến chống Cộng. Nhưng có thể nói ngày nay Thúy Nga đã không còn tên trong cuộc chiến chống Cộng nữa. Điều này rất dễ hiểu bởi, Thúy Nga về thực tế là tổ chức lợi nhuận, "phi chính trị". Bởi vậy khi những chương trình "chống Cộng" chỉ đem "phiền phức" hơn là kinh tế, trung tâm này xin rút khỏi "cuộc chiến".
Vì sao lại phiền phức?
Có thể nói rằng đại đa số ca sĩ thời nay hát cho trung tâm đều đã về VN kiếm cơm. Nếu để ý bạn sẽ thấy, ngoài MC Nguyễn Ngọc Ngạn và Đan Nguyên thì hấu hết nghệ sĩ khác đã về VN. Mà khi về VN thì họ không thể có bất kỳ lời nói nào chống Cộng được nữa. Vì như vậy đồng nghĩa là sự nghiệp "kiếm cơm" ở VN coi như chấm dứt.